PSO - Sáng ngày 09/6/2020 (nhằm ngày 18/4 nhuận Canh Tý), Ban tổ chức Tang lễ cùng Môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống Kim quan cố Hòa thượng Thích Phước Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám luật Thiền viện Vạn Hạnh, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, đến nơi trà tỳ.
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Tịnh Hạnh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ Tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, GHPGVN; HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Hùng -Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm, TT, Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Tâm Đức - Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN TP.HCM; chư Tôn đức lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.HCM, cùng đông đảo Phật tử tham dự.
Trong khung cảnh trang nghiêm, đại diện cho hàng môn nhân đệ tử và BTC tang lễ, ĐĐ. Thích Tâm Chơn đã có lời cảm tạ, tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức các Ban, Ngành, Viện TƯ GHPGVN, chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN các tỉnh thành và các quận, huyện tại TP.HCM, cùng quý quan khách, quý Phật tử, đạo hữu gần xa đã đến viếng tang, đặt vòng hoa Tưởng niệm, gửi điện thư phân ưu trong suốt những ngày diễn ra tang lễ.
Sau phần cảm tạ, Ban nghi lễ thực hiện nghi thức Thiền môn, phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng đến nơi trà tỳ. Xá lợi được thỉnh về tôn thờ tại Tu viện Quảng Hương Già Lam. Chư Tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử đã trang nghiêm đồng hòa âm niệm, cung kính tiễn đưa và thành tâm cầu nguyện Hòa thượng bất từ bi nguyện, tái hiện ta bà, hoằng dương chánh pháp.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, thế danh Đặng Thành Công, sinh ngày mồng hai, tháng tám, năm Mậu Dần, tức ngày 25-9-1938, trong một gia đình thân tín ngôi Tam bảo, tại làng Xuân Quang, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Đặng Uẩn, thân mẫu là cụ bà Đào Thị Thước. Vốn có túc duyên Phật pháp, năm 20 tuổi, nhân ngày lễ vía Bồ-tát Quan Âm, ngày 19 tháng 9 năm Mậu Tuất, PL.2502 (1958), Hòa thượng được cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, đương kim Giám viện Phật Học viện Trung phần bấy giờ, thế phát xuất gia tu học và được ban cho pháp danh Nguyên Hùng tại Phật học viện Hải Đức - Nha Trang.
Sau bốn năm tinh cần học đạo, vào năm 1962, Hòa thượng được Bổn sư truyền thọ giới Sa-di, với Pháp tự là Phước Sơn. Sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần vào năm 1964, theo lời chỉ dạy của Hòa thượng Bổn sư, Hòa thượng vào trú xứ Quảng Hương Già Lam để theo học chương trình Cử nhân Phật học tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Cử nhân Hán Nôm,
Suốt chặng đường sáu mươi hai năm phụng sự Đạo pháp, HT Cùng với các Phật sự, dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời của Hòa thượng là dành nhiều thì giờ cho việc nghiên cứu, phiên dịch nhiều bộ luận, dịch thuật và tác giả nhiều công trình khảo cứu giá trị Phật học để lại cho hàng hậu học.
Do niên cao lạp trưởng, hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý (7-6-2020) tại thiền viện Vạn Hạnh; Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
Tin, ảnh: Lâm Huy – Dương Tài