TP.HCM: Lễ tưởng niệm chung thất cố HT.Thích Thiện Tịnh

Sáng này 17/8/2019 ( nhằm ngày 17/7 năm Kỷ Hợi) môn đồ đệ tử đã trang nghiêm làm Lễ tưởng niệm chung thất trai tuần cố HT.Thích Thiện Tịnh, chứng minh Ban trị sự GHPGVN quận 3, viện chủ chùa Hải Tuệ.
Di ảnh cố HT.Thích Thiện Tịnh
Đến chứng minh và tham sự buổi lễ có: HT.Thích Tịnh Hạnh- Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN HT.Thiện Pháp – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS;  HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯGH; cùng Tăng Ni, Phật tử tự viện các nơi đồng tham dự.
Chư tôn Hoà thượng chứng minh dâng hương tưởng niệm
Chi Ni Phật giáo Quận 3
Tại buổi lễ, Chư tôn hoà thượng chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm Giác Linh Đường thành kính dâng hương tưởng niệm cố HT. Thích Thiện Tịnh. Cùng đó, nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh cố Hoà thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.
chư Tôn đức chứng minh trai lễ
Dịp này, nhân lễ tưởng niệm chung thất Ân sư và mùa Vu Lan báo hiếu, môn đồ tứ chúng đã thiết Lễ trai Tăng lễ tạ tam bảo và cúng dường chư Tôn đức hiện tiền để hồi hướng công đức này cho Giác linh Ân sư. Hòa thượng THÍCH THIỆN TỊNH, thế danh Nguyễn Văn Mục (tức Lữ Văn Mục), sinh năm 1952 (Nhâm Thìn) tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình (nay là tỉnh Trà Vinh). Hòa thượng sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 7 anh chị em và tất cả đều thấm nhuần Phật pháp. Năm 10 tuổi, Ngài xuất gia tu hành với Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Từ, tại tổ đình Vạn Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình (nay là tỉnh Trà Vinh), được Hòa thượng Bổn sư ban Pháp danh là LỆ THANH, hiệu THIỆN TỊNH, nối pháp Lâm Tế gia phổ đời thứ 42. Năm 1972, khi vừa tròn 20 tuổi, được sự cho phép của Bổn sư, Hòa thượng chính thức đăng đàn thọ giới Cụ túc, tại Đại Giới đàn tổ đình Ấn Quang, do HT. Thích Hành Trụ làm đường đầu Hòa thượng truyền giới.
Môn đồ phục quỳ
Năm 1995, Ngài được bổ nhiệm Trụ trì chùa Hải Tuệ, để tiếp tục sự nghiệp Phật sự của Pháp huynh. Cũng trong thời điểm này, với sự thông hiểu về Y học cổ truyền, Hòa thượng đã mở phòng thuốc nam, châm cứu, bốc thuốc để giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
HT.Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ
Chư Tăng cử bát cúng dường
Năm 1999 – 2004, Hòa thượng tham gia Đại biểu Hội đồng Nhân dân và Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 13, Quận 3. Cũng trong thời gian này, với lòng hiếu đạo, Hòa thượng đã thay mặt các Pháp huynh, cung thỉnh Hòa thượng Bổn sư Thượng THIỆN hạ TỪ về chùa Hải Tuệ phụng dưỡng, báo hiếu cho đến ngày Hòa thượng Bổn sư về cõi Phật vào năm 2006. Năm 2002 – 2017, Hoà thượng được suy cử nhiều chức vụ của Giáo hội Phật giáo Quận 3 như: Tổng giám Thị và Phó Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Quận, Phó Ban Đại diện Phật giáo Quận, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3. Tháng 11 năm 2017, được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng. Năm 2017, Hoà thượng được BTS Phật giáo Quận 3 suy tôn hàng chứng minh Ban Trị sự Quận. Thời khắc vô thường, sanh thân đã tận, mọi việc đã thành, công đức hóa duyên viên mãn, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2019 (nhằm 28 tháng 5 năm Kỷ Hợi) tại chùa Hải Tuệ. Trụ thế 68 năm, trải qua 48 mùa An cư Kiết hạ.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online