TP.HCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 4 cố Hòa thượng Thích Nhật Quang tại tổ đình Ấn Quang

 

PSO – Chiều ngày 23/8/2019 (nhằm ngày 23/7 năm Kỷ Hợi), tại tổ đình Ấn Quang (Quận 10, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 4 cố Hòa thượng Thích Nhật Quang – nguyên Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM.

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; chư Tôn đức các Ban, Viện TƯ, Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS Phật giáo thuộc TP.HCM; chư Ni Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố và Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, thay mặt hàng môn đồ đệ tử của cố Hòa thượng, ĐĐ.Thích Nhật Thiện đã thành kính dâng lời tác bạch đến chư Tôn đức chứng minh. Cảm niệm thâm ân cao dày của chư Tôn thiền đức, quý Ngài vì tình Linh Sơn pháp lữ với cố Hòa thượng ân sư và vì hàng hậu học mà quang lâm thắp hương tưởng niệm cùng có lời động viên sách tấn đến môn đồ đệ tử của cố Hòa thượng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã ôn lại hành trạng của cố Hòa thượng Thích Nhật Quang là hàng huynh đệ trong nhiều năm tu học, Hòa thượng cũng có công đồng góp cho Giáo hội và mang hết khả năng của mình để phụng sự cho Phật giáo phát triển, Hòa thượng quả thật là tấm gương sáng cho hàng hậu tấn noi theo.

Sau đó, trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Nhật Quang, thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức của bậc thạch trụ tòng lâm, đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.

HT.Thích Nhật Quang – nguyên Ủy viên HĐTS, nguyên Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS Phật giáo quận 5, quận 10; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 10, nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận 10, Trụ trì tổ đình Ấn Quang (Q.10), Viện chủ tổ đình Hội Sơn (Q.9), chùa Thiện Mỹ (Q.5) và chùa Bảo Tâm (Q.11). Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, dù ở cương vị nào Ngài luôn luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì Giới Định Tuệ, chú tâm tỉnh giác, phụng sự trang nghiêm Tam Bảo. Thường nhật, Ngài rất cẩn ngôn, nếu phải nói thì Ngài chỉ dạy bảo những công việc cần làm. Với hơi thở chánh niệm và nụ cười an nhiên của Ngài làm cho các mối quan hệ giao tiếp trở nên gần gũi, thân thiện. Tăng, Ni, Phật tử luôn kính ngưỡng nếp sống phẩm hạnh của Ngài. Có đôi lúc, Ngài kiên định lập trường, thầm lặng tư duy, tìm những phương pháp thích nghi, góp ý chỉ đạo, hiện đại hóa phương thức hành chánh Giáo hội, Ngài rất tâm đắc câu nói của cố Hòa thượng Thích Trí Thủ và xem đó như là kim chỉ nam trong đời sống tu học của mình: “Những gì tôi làm cho Đạo Pháp tức là làm cho dân tộc. Những gì tôi làm cho dân tộc tức là làm cho Đạo Pháp.

Do niên cao lạp trưởng Hòa thượng đã thu thần thị tịch tại tổ đình Ấn Quang vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 30/8/2013 (nhằm ngày 24/7 năm Quý Tỵ). Trụ thế 74 năm, hạ lạp 50 năm.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Lâm Huy

 

The post TP.HCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 4 cố Hòa thượng Thích Nhật Quang tại tổ đình Ấn Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online