TP.HCM: Lễ tưởng niệm tuần bách nhật cố HT. Thích Minh Nghĩa

PSO - Sáng ngày 11/10/2020 (nhằm ngày 28/8/ Canh Tý), tại chùa Từ Minh (Q. 3, TP. HCM) môn đồ pháp quyến đã thành kính, trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần bách nhật cố HT. Thích Minh Nghĩa - Chứng minh Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Nghi lễ TƯ, Chứng minh BTS GHPGVN Q. 3, Q. 12, Viện chủ chùa Từ Minh, chùa Quảng Đức, Q. 12, TP. HCM.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín - Thành viên HĐCM - Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Minh Hiền - Trưởng BTS GHPGVN Q.3; HT. Thích Thiện Ý - Chứng minh BTS GHPGVN Q. 3; HT. Thích Minh Trí - Chứng minh BTS GHPGVN Q. Tân Bình cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, trú sứ các tự viện trong và ngoài thành phố, chư Tôn đức trong ban điều hành, thiện nam tín nữ Phật tử đồng về tham dự.

ĐĐ. Thích Đồng Niệm, dâng lời tác bạch

Trước Giác linh đường cố HT. Thích Minh Nghĩa chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm trong khói hương trầm quyện tỏa.

Tại trai đường trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tôn đức an trú trong chánh niệm, gia tâm chú nguyện, để tỏ lòng tôn kính với ba ngôi Tam bảo và đặc biệt tưởng niệm công đức cao dầy của cố Hòa thượng Tôn sư, ĐĐ. Thích Đồng Niệm đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch chí thành chí kính, thể hiện trọng trách và trách nhiệm của người đệ tử, xứng đáng là đệ tử của Hòa thượng Tôn sư.

HT. Thích Như Tín, ban lời đạo từ

Ban lời đạo từ, HT. Thích Như Tín - Thành viên HĐCM có lời tàn thán đến môn đồ đệ tử tại chùa Từ Minh: “ …Trong 100 ngày qua đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ Tăng - Ni, Phật tử, sắp xếp mọi khó khăn để quản lý sinh hoạt của môn đệ dưới sự lãnh đạo của BTS GHPGVN Q. 3, cũng như tông môn pháp phái”

Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Minh Nghĩa

Với túc duyên sâu dày nên được sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật giáo, nương vào tâm đạo của cha mẹ. Thuở nhỏ, ngài thường lui tới cửa Thiền tiếp xúc với Tăng Ni, nhờ đó, hạt giống Phật đã nảy mầm, chờ duyên lành sinh trưởng.

Do duyên lành hội đủ, ngày rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (1964), Ngài được song thân cho phép và đến đảnh lễ cố Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Minh - Trú trì chùa Pháp Bảo - Hội An (tỉnh Quảng Nam) làm đệ tử, pháp danh là Thị Châu, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời 42 môn phái Lâm Tế Chúc Thánh. Từ đó, chốn cửa Thiền chuyên tâm học đạo, được thầy khen bạn mến.

Đầu năm 1968, Ngài được Hòa thượng bổn sư cho phép thọ giới Sa Di tại Giới đàn Tổ đình Chúc Thánh - Hội An. Với quyết tâm nỗ lực không ngừng trên đường học đạo, đến năm 1970 (26 tuổi), Ngài được Bổn sư cho phép thọ Tỳ-kheo giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia, tổ chức tại chùa Phổ Đà - Đà Nẵng, do Đại Lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên, hiệu Trừng Thủy làm Đường đầu Hòa thượng truyền giới và ban pháp tự Hạnh Nguyện, hiệu Minh Nghĩa, chính thức dự vào hàng Trưởng tử của Như Lai.

Thể hiện tinh thần cầu tiến và quyết tâm nối truyền mạng mạch Phật pháp, Ngài đã xin phép Bổn sư tham học với các bậc danh Tăng, thạc đức đương thời tại Quảng Nam – Đà Nẵng và cũng trong thời gian đó, Hòa thượng đã quyết định rời quê hương xứ Quảng, bắt đầu hành trình cầu học tại mảnh đất Sài Gòn. Những ngày đầu của buổi tha hương, Hòa thượng đã đến Chùa Phổ Hiền, Ngã tư Bảy Hiền, Quận Tân Bình – đây cũng là nơi cộng đồng của những người con xứ Quảng Nam di cư lập nghiệp tại Sài Gòn. Cũng tại đây, Hòa thượng được sự hướng dẫn, trợ duyên của Hòa thượng Thích Tâm Thanh – là một trong những vị giảng sư nổi tiếng thời bấy giờ, đây cũng là động lực trên bước đường Hoằng pháp của Hòa thượng.

Nhận thấy sự học tập và nghiên cứu giáo điển là quan trọng cho việc hoằng pháp sau này, Hòa thượng đã tham gia học tập và tốt nghiệp Chương trình Cao cấp Phật học tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, do Hòa thượng Thích Minh Châu làm Hiệu trưởng. Ngoài việc học tập chính tại trường, Hòa thượng còn tham gia các Lớp nghiên cứu Phật học được mở tại các Phật học đường tại Sài Gòn như: Phật học đường Giác Sanh, Ấn Quang.

Tháng 04 năm 1989, Hòa thượng được Trung ương GHPGVN bổ nhiệm vào Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN và thành viên đoàn giảng sư, tham gia giảng dạy và bồi dưỡng Hoằng pháp tại các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ cùng với các quý Giảng sư thời bấy giờ như: HT. Thích Thanh Châu, HT. Thích Minh Hiền, HT. Thích Thiện Bảo, HT. Thích Nguyên Thiện,…tham gia Giảng dạy các Trường Hạ trong nội thành TP. HCM và là Giáo thọ sư các Trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Dương.

Năm 1981 Hòa thượng được Giáo Hội đề cử về Trụ trì Chùa Từ Minh, tại khu Cư xá Đô Thành, Bàn Cờ, Quận 3 cho đến ngày về cõi Phật.

Đến năm 1990, Ngài được cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp tin tưởng mời về Chùa Hưng Phước trợ giúp Phật sự và giao nhiệm vụ Tri sự tại chùa, đồng thời làm Hóa chủ các Khóa An cư Kiết hạ tại Chùa Hưng Phước từ năm 1993 đến năm 1996.

Năm 1994, Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 được thành lập tại Tổ đình Phật Bửu, Hòa thượng được mời tham gia Giáo thọ sư giảng dạy cho Tăng Ni sinh liên tục từ Khóa I đến Khóa IX (2016).

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 4 năm 1997, Hòa thượng được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa và được mời tham gia Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN Q. 3 qua nhiều nhiệm kỳ.

Từ năm 2002 đến 2007, Hòa thượng được bổ nhiệm chức vụ Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương và Thành hội Phật giáo TP. HCM.

Từ năm 2007 đến 2012, Hòa thượng được bổ nhiệm chức vụ Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN và tham gia Giảng sư đoàn của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN và TP. HCM.

Ngoài công tác Hoằng pháp, Hòa thượng còn được mời tham gia Dẫn thỉnh sư tại các Đại Giới đàn Linh Nhạc - Phật Ý; Thiện Hoa - Thiện Hòa, do Thành hội Phật giáo TP. HCM tổ chức.

Từ năm 2012 đến 2017, Hòa thượng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban đặc trách giảng huấn Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, với công đức và đạo hạnh, Ngài được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng và được cung thỉnh chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

Năm 2016, Sau khi HT. Thích Thanh Châu - Trụ trì chùa Quảng Đức viên tịch, Hòa thượng được cung thỉnh làm Viện chủ Chùa Quảng Đức và làm Thiền chủ Trường hạ Quảng Đức, Quận 12 trong nhiều năm liền.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Q. 3 và Q. 12 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hòa thượng được cung thỉnh vào hàng Giáo phẩm Chứng minh cho đến khi về cõi Phật.

Dưới sự hướng dẫn tu học của Hòa thượng, Tăng chúng xuất gia tu học tại Chùa Từ Minh, hơn 30 vị Tăng Ni, quy y cho Phật tử với số lượng đông. Các đệ tử hiện nay đảm nhiệm trụ trì và làm Phật sự các tỉnh thành.

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, dù ở cương vị nào Hòa thượng luôn luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì Giới - Định - Tuệ, chú tâm tỉnh giác, phụng sự Tam Bảo, tiếp độ quần sanh. Thường nhật, Hòa thượng rất cẩn ngôn, nếu phải nói thì Hòa thượng chỉ dạy, chỉ bảo những công việc cần dạy, Hòa thượng làm cho các mối quan hệ giao tiếp trở nên gần gũi, thân thiện, giữa Tăng Ni và Phật tử trong địa phương.

Sau đây là một só hình ảnh được ghi nhận:

Dương Tài

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online