TP. HCM: Ngày hội Văn hóa Đông Nam Á lần thứ 9 và Vòng Bán kết 2 Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á năm 2020

PSO - Sáng ngày 18/10/2020, tại Hội trường lầu 4, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (số 371, Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp), Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á tổ chức Ngày hội Văn hóa Đông Nam Á lần thứ 9 và Vòng Bán kết 2 Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á năm 2020. Chương trình được diễn ra với sự có mặt của Đại diện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á. Đại diện Lãnh sự quán các nước Đông Nam Á tại TP. HCM, Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á. Đại diện các cơ quan ngoại giao, đoàn – thể tại Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tại chương trình ngày hội, PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á đã phát biểu khai mạc, chia sẻ: Ngày hội Văn hóa Đông Nam Á là hoạt động thường niên của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo sân chơi cho sinh viên trong hoạt động giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế. Sinh viên tham gia ngày hội sẽ được trải nghiệm không gian và nét đặc trưng văn hóa của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thưởng thức các phần tái hiện văn hóa qua các tiết mục trên sân khấu.
PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á phát biểu khai mạc
Đây cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm 53 năm Ngày Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (08/08/1967 – 08/08/2020) và kỷ niệm 25 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/07/1995 – 28/07/2020). Sau lời phát biểu của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á là phần dự thi Vòng Bán kết 2 - Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á, tổng số 8 đội thi đã lần lượt thể hiện các tiết mục đặc sắc, tái hiện lại văn hóa đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á trên sân khấu. Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á là cuộc thi thường niên do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á tổ chức dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố. Cuộc thi là cơ hội để các bạn sinh viên tìm hiểu kiến thức về khu vực, về đất nước của khu vực Đông Nam Á, các nền văn hóa truyền thống và tình hình kinh tế, chính trị của ASEAN, góp phần nâng cao và ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn. Chiều cùng ngày, tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội Văn hóa Đông Nam Á lần thứ 9. Trong không gian ngày hội, các gian hàng sẽ tái hiện một phần văn hóa truyền thống của các nước nhằm giới thiệu cho người xem về một khu vực Đông Nam Á với nền văn hóa đa dạng và những nét đặc trưng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh - Út Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online