TP. HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trao 1 tỷ đồng hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ

PSO – Với tinh thần “Từ bi – Trí tuệ” của người con Phật, truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, chiều ngày 21/05/2021 (nhằm ngày 10/4 năm Tân Sửu), tại Tịnh Xá Ngọc Phương (số 498/1 Lê Quang Định, P. 1, Q. Gò Vấp, TP.HCM), Ni Giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức buổi trao tặng kinh phí hỗ trợ các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Buổi trao tặng được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi trao tặng, về phía Ni giới Hệ phái Khất sĩ có: NT. Thích Nữ Tân Liên - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TƯ; NT. Thích Nữ Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. Thích Nữ Tố Liên - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. Thích Nữ Viên Liên – Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phương; cùng quý chư Tôn đức Ni, Hệ phái Khất sĩ.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ có ông: Phạm Sanh Châu – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ; cùng đại diện các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đồng tham dự thông qua hình thức trực tuyến.

Về phía Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP. HCM có: bà Trần Hoàng Khánh Vân – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP. HCM; ông Dương Quốc Tuấn – Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại TP. HCM.

Thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ phát biểu tại buổi trao tặng, NT. Thích Nữ Tố Liên cho biết: Tại Ấn Độ, tốc độ lây nhiễm của Virus Sars CoV-2 trong cộng đồng rất nhanh và số ca tử vong tăng cao đến mức không thể kiểm soát được; Ấn Độ đang đứng trước vực thẳm của sự bế tắc về lương thực, trang thiết bị y tế và các phương tiện phòng, chống đại dịch; Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Trung Ương GHPGVN và góp phần giải quyết những khó khăn mà nhân dân Ấn Độ đang phải gánh chịu, Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã vận động quyên góp tịnh tài ủng hộ nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua thảm họa do dịch COVID-19 gây ra. Ni Trưởng cũng thành tâm cầu nguyện cho dịch bệnh tại Ấn Độ cũng như trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

Tiếp đó, đại diện Ni giới Hệ khái Khất sĩ đã trao tặng số tiền 1.000.000.000đ (1 tỷ đồng) cho đại diện Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP. HCM.

Qua hình thức trực tuyến, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu vô cùng xúc động trước tình cảm mà Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã dành cho nhân dân Ấn Độ; Thay mặt cho nhân dân Ấn Độ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ tỏ lòng tri ân sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành đến chư Ni Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Ông Phạm Sanh Châu cũng chia sẻ thêm về những đóng góp của nhân dân Việt Nam dành tặng cho đất nước Ấn Độ đặc biệt là sự hỗ trợ của Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam.

Thay mặt Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP. HCM chia sẻ tại buổi trao tặng, bà Trần Hoàng Khánh Vân chia sẻ: Trong thời gian qua Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt và trang thiết bị y tế cho đất nước Ấn Độ. Bà cũng cầu chúc cho đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ và trên thế giới sớm được đẩy lùi để đời sống nhân dân được bình an, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online