TP.HCM: Phái đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố thăm trường hạ tại các quận

PSO - Sáng ngày 02/07/2020 (nhằm ngày 12/05 năm Canh Tý), chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM do HT. Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo BTS GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các điểm trường hạ tại các Q.4, Q.6, Q.7, Q.8. Đi cùng đoàn có HT. Thích Nhật Ấn - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN TP; TT. Thích Quang Thạnh - Ủy viên HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP; TT. Thích Truyền Cường - Ủy viên Thường trực HĐTS, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP; HT. Thích Hạnh Ngộ - Ủy viên BTS kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP, Trưởng BTS GHPGVN quận 4; ĐĐ. Thích Trí Đức - Ủy viên BTS kiêm Phó Văn phòng GHPGVN TP. Đoàn đã lần lượt đến thăm các điểm trường hạ chùa Long Bửu (Q.4), chùa Long Hoa (Q.7), chùa An Phú (Q.8), chùa Pháp Quang (Q.8), chùa Bồ Đề Lan Nhã (Q.6) và chùa Tuyền Lâm (Q.6). Tại đây, Ban chức sự các điểm Trường hạ đã báo cáo lên chư Tôn đức Giáo phẩm về thời khóa, nội dung tu học hành trì của chư hành giả trong 3 tháng An cư. Qua đó, đại diện đoàn BTS Phật giáo thành phố, chư Tôn đức trong đoàn cũng đã có đôi lời sách tấn gửi đến chư hành giả an cư tại các điểm trường hạ đến thăm. Được biết, Phật giáo Q.4 có 4 điểm an cư: với 2 điểm an cư tập trung là trường hạ chùa Long Bửu (132 vị), trường hạ chùa Bồ Đề (85 vị); 2 điểm an cư tại chỗ là Trường hạ chùa Giác Nguyên (22 vị) và chùa Kim Liên (59 vị). Phật giáo Q.7 có 3 điểm an cư: 2 điểm an cư tập trung - Trường hạ chùa Long Hoa (50 vị) và chùa Kiều Đàm (70 vị), 1 điểm an cư tại chỗ là trường hạ chùa Thiên Trúc (35 vị). Phật giáo Q.8 có 2 Trường hạ tập trung: điểm An cư chùa An Phú và chùa Pháp Quang (93 hành giả chư Ni). Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tịnh Tú

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online