TP.HCM: Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế TƯ trang nghiêm thiết lễ cúng dường trai Tăng và trao 300 suất quà cho bà con khiếm thị

PSO - Cách đây hơn một tháng, ba tháng tịnh hóa bước vân du, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức của chư Tôn đức đã hoàn mãn. Tuy nhiên, thời điểm đó cả nước đang trong giai đoạn phòng chống đại dịch Sars-Cov-2 đang bùng phát, nên chương trình thiết lễ cúng dường trai Tăng mãn hạ phải tạm hoãn.

Nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử gieo trồng ruộng phước tại thế gian, bày tỏ tấm lòng chí thành, chí kính lên ba ngôi Tam bảo, sáng ngày 04/10/2020 (nhằm ngày 18/8 năm Canh Tý), Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế TƯ thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN đã trang nghiêm thiết lễ cúng dường trai Tăng và trao 300 suất quà cho bà con khiếm thị thuộc Hội Người Mù các huyện thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại chùa Từ Hạnh (đường Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham dự của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử.

Buổi lễ có sự hiện diện quý chư Tôn đức Phân ban cùng các vị ủy viên: ĐĐ. Thích Trí Huệ -Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế TƯ, Trưởng ban Tổ chức (BTC); Ni sư Thích nữ Như Diệu – Ủy viên Thường trực (UVTT) Phân ban, Trụ trì chùa Từ Hạnh, Phó BTC; ĐĐ. Thích Đức Lộc, ĐĐ. Thích Đức Dũng, ĐĐ. Thích Trí Quang – UVTT Phân ban; ĐĐ. Thích Trí Thiện – Chánh Văn phòng Phân ban đồng tham dự.

Nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh Sars-Cov-2, các khâu sát khuẩn và khẩu trang đã được chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người đến tham dự.

Mở đầu buổi lễ là thời khóa tụng kinh cầu nguyện quốc thới dân an, chúng sanh an lạc, hồi hướng công đức phước báu đến cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu cùng tất cả chúng sanh trong mười phương, kẻ âm siêu thoát, người dương an lành.

Trong thời gian đó, từng đoàn người khiếm thị nối tay nhau bước từng bước với sự hướng dẫn tận tình của BTC. Bà con đã được sát khuẩn bằng dung dịch nước rửa tay và trang bị khẩu trang, thẻ đeo đầy đủ trước khi vào tham dự khóa lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban đã gửi lời chúc đến quý bà con khiếm thị, mong bà con luôn nhiều sức khỏe và khích lệ bà con vươn lên số phận. Đồng thời gửi lời chúc quý Phật tử tham dự lễ được tăng trưởng phước duyên, tinh tấn thực hành lời Phật dạy tự lợi, lợi tha.

Để thuận tiện cho bà con khiếm thị nhận quà, đoàn từ thiện đã sắp xếp quà theo số lượng người từng xe và trao tiền mặt cho từng người. Mỗi suất quà bao gồm: 10 kg gạo, thùng mì, bánh Trung thu và tịnh tài hơn 1.000.000 đồng.

Cuộc sống thường nhật của bà con khiếm thị vốn dĩ đã vô cùng khó khăn. Nay vừa trải qua giai đoạn dịch bệnh, đời sống của bà con lại thêm vất vả. Chỉ một số ít bà con kiếm được những đồng lương ít ỏi có được từ các nghề vót tăm, đan rổ, massage, kết cườm… Nhưng dịch bệnh đã làm nền kinh tế xã hội bị giảm sút nên nhiều bà con cũng không có công ăn việc làm để xoay sở cuộc sống.

Trước đây, Phân ban đã đến tận nơi tài trợ các phòng massage cho Hội Người Mù tỉnh Bến Tre để bà con có thêm nguồn thu nhập hàng ngày, nhưng chỉ giải quyết được công ăn việc làm cho một phần nhỏ hội viên, đa phần bà con trong Hội phải sống phụ thuộc vào gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Được biết, tổng kinh phí cho chuyến từ thiện đợt này là trên 300 triệu đồng.

Tiếp đến là khóa lễ cúng dường trai Tăng với sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni.

Cung thỉnh chư Tôn đức

Sau lời tác bạch lên chư Tôn đức, quý Ngài đã cử hành nghi thức cúng quá đường và thọ trai trong thanh tịnh hòa hợp.

Chương trình đã khép lại trong niềm hỷ an của toàn thể hội chúng. Nguyện cầu công đức phước báu này hồi hướng cho dịch bệnh được tiêu trừ, thế giới thanh bình và chúng sanh an lạc.

Sau đây là hình ảnh được ghi nhận:

Chơn Niệm Nguyệt

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online