PSO - Chiều ngày 1/10/2019 vừa qua, Thường trực Ban trị sự GHPGVN TP.HCM đã có chuyến thăm và làm việc cùng Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn tại chùa Linh Sơn. Chuyến đi nhằm ghi nhận những khó khăn trong công tác Phật sự mà huyện đang gặp phải, từ đó tìm phương hướng giải quyết và giúp đỡ.
Chuyến thăm và làm việc do HT.Thích Thiện Tâm – phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn; đi cùng có TT.Thích Thiện Quý – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Thành phố; TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG thành phố; chư Tôn đức Thường trực Ban trị sự, các ban ngành Phật giáo thành phố.
Đón tiếp đoàn, HT.Thích Thiện Minh – Trưởng ban Trị sự PG huyện Hóc Môn, có lời phát biểu chào mừng chư Tôn đức thường trực BTS PG TP.HCM. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Huệ Thông – Chánh Thư ký BTS huyện đã thông qua báo cáo số lượng Tăng Ni, Tự Viện.
Theo đó, huyện Hóc Môn có 126 cơ sở tự viện; trong đó 43/126 cơ sở có quyết định bổ nhiệm, 22/126 cơ sở có giấy quyền sử dụng đất tôn giáo, 37/126 cơ sở được cấp dấu tròn, 115/126 cơ sở đã gia nhập Giáo hội. Về thống kê Tăng Ni, huyện có tổng cộng 339 vị; trong đó 115 vị đăng ký thường trú, 224 vị đăng ký tạm trú.
Tiếp đó, TT.Thích Quang Thạnh đã thừa chỉ đạo của Hòa thượng Phó Pháp chủ, Trưởng BTS PG thành phố, triển khai kế hoạch thực hiện sử dụng Văn bản hành chánh điện tử (VBHCĐT), cùng các lợi ích mà VBHCĐT mang lại trong công tác điều hành Phật sự, quản lý tự viện và Tăng Ni, cũng như nâng cao nghiệp vụ hành chánh Thư ký. Cùng đó, Thượng tọa kiến nghị BTS Phật giáo huyện xây dựng Văn phòng hành chánh độc lập, thiết lập Website riêng để thuận lợi trong công tác giao liên giữa BTS Phật giáo và Tăng Ni trong huyện.
Sau khi lắng nghe báo cáo và các khó khăn, TT.Thích Thiện Quý đã phát biểu đúc kết. Theo Thượng tọa, huyện Hóc Môn là huyện vùng ngoại ô thành phố do đó bản chất các cơ sở tự viện là từ gia tộc truyền từ đời nay qua đời khác, có người giữ chùa nhưng không có người phát huy.
Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn cần vận dụng Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo để phát huy vai trò của mình nhằm giúp đỡ, động viện và tạo điều kiện cho các tự viện đang có nhu cầu gia nhập Giáo hội. Song song đó, để tránh tổn thất uy tín của Giáo hội, "Ban Trị sự Phật giáo huyện cần có những biện pháp cứng rắn để chế tài các tự viện và Tăng Ni có dấu hiệu bất hợp tác với Giáo hội." TT.Thích Thiện Quý nhấn mạnh.
Thực hiện: Đăng Huy