18/12/2019 13:45

TP.HCM: Phiên họp chuẩn bị khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo


PSO – Chiều 16/12/2019, tại Tu viện Khánh An, Quận 12, TP.HCM đã diễn ra phiên họp chuẩn bị tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo và Tọa đàm “Nghệ thuật diễn thuyết trong lễ hội Phật giáo” do Ban Văn hóa Trung ương kết hợp Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM thực hiện.

Phiên họp do TT. Thích Trí Chơn – Phó ban Văn hoá Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức (BTC) chủ trì. Phiên họp còn có sự hiện diện của: ĐĐ. Thích Phước Huệ,  ĐĐ. Thích Chí Giác Thông – đồng Phó ban Tổ chức; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử trong các tiểu ban đồng tham dự.

Phiên làm việc đã đi đến một số thống nhất như: Việc lưu trú của chư vị đại biểu về tham dự khóa học. Có khoảng từ 300 đến 350 vị đại biểu trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, chư Ni sẽ được lưu trú tại 3 địa điểm: chùa Vĩnh Phước Q.12, chùa Kiều Đàm Q.9, chùa Kim Sơn Q. Phú Nhuận. Chư Tăng ở tại các khách sạn trong địa bàn Q.12.

Về ẩm thực, BTC và tiểu ban ẩm thực đã lên kế hoạch chi tiết cho các món ăn 3 bữa trong 4 ngày. Ngoài ra, phần thức uống, trà, bánh, trái cây, điểm tâm, tráng miệng,… đều được BTC, đặc biệt là bộ phận ẩm thực lên kế hoạch chu đáo, phù hợp với sức khỏe, thời tiết và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về các tiểu ban như: Y tế, trần thiết, in ấn, danh sách, thẻ đeo, tuyển tình nguyện viên phục vụ sự kiện, công tác điểm danh, vệ sinh, hậu cần, tiếp lễ, ban quà tặng, lễ tân, lưu trú… đều được các Trưởng/Phó tiểu ban báo cáo chi tiết. Những gì đã thực hiện, những gì còn tồn động và đi đến các hướng giải quyết hợp lý, làm sao để sự kiện trọng đại này diễn ra một cách suôn sẻ và thành công nhất.

Có thể nói, Nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo là một trong những hoạt động thiết thực, hữu ích để chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trao đồi và rèn luyện những kỹ năng mềm như: bản lĩnh sân khấu, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, thuyết trình, thuyết giảng, kỹ năng hoạt náo, xử lý tình huống, truyền tải thông điệp sự kiện qua giọng nói, biểu cảm,… làm sao để nét văn hóa, tinh thần đạo Phật đến gần hơn với quảng đại quần chúng gần xa. Tin rằng, với sự kiện hữu ích này, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM sẽ đào tạo nên đội ngũ kế thừa, trong sự nghiệp đưa đạo Phật đi vào cuộc đời và làm cho cuộc đời ngày một sáng tươi.

Sau phiên họp rà soát lại các công tác chuẩn bị cho khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo, TT. Thích Trí Chơn cùng ĐĐ.Thích Chí Giác Thông – đại diện BTC khoá học đã đến đảnh lễ, cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và Hòa thượng Phó Chủ tịch đến chứng minh lễ khai mạc và đã được nhị vị Hòa thượng Chủ tịch hứa khả. Như vậy, mọi công tác chuẩn bị cũng như thỉnh mời đang ở giai đoạn nước rút và rất được sự tán thán, hoan hỷ và hứa khả từ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Mong rằng sự kiện này sẽ tổ chức thành công, để Phật giáo Việt Nam khép lại một năm với tất cả những gì thành tựu và hoan hỷ nhất.

 

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Quang cảnh phiên họp

Thích nữ Nhuận Bình

 

 

The post TP.HCM: Phiên họp chuẩn bị khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online