20/11/2019 09:01

TP.HCM: Tăng Ni Sinh Lớp sơ cấp Quận 3 Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam

PSO - Để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, chiều ngày 19/11/2019, tại chùa Phước Hòa (số 491/14/5  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM), Tăng Ni sinh lớp sơ cấp Phật học Quận 3 đã trang trọng tổ chức buổi lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam với chủ đề “Nhớ mãi ơn thầy”.  

Quang lâm buổi lễ có sự tham dự của TT. Thích Tắc Huê - Ủy viên BTS Phật giáo TP.HCM, Phó ban hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; ĐĐ. Thích Thiện Châu - Ủy viên BTS Phật giáo TP.HCM, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo Quận 3, Phó chủ nhiệm kiêm Tổng giám thị Lớp sơ cấp Phật học Quận 3; ĐĐ. Thích Nhuận Thuận - Phó BTS Phật giáo Quận 3, giáo thọ sư Lớp sơ cấp Phật học Quận 3; cùng chư Tôn đức Tăng Ni sinh và Phật tử đồng về dự lễ. Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Châu - Phó chủ nhiệm kiêm tổng thư ký Lớp sơ cấp Phật học quận 3 đã phát biểu khai mạc. Theo Đại Đức, ngày nhà giáo Việt Nam là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “Tôn sư trọng đạo” của toàn xã hội, nhằm mục đích tôn vinh những hoạt động trong ngành giáo dục. Đối với người xuất gia tu học thì ngày này có ý nghĩa rất lớn, bởi chính quý ân sư, chư vị giáo thọ sư là những bậc mô phạm trong đời sống Phật pháp với hạnh nguyện “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, vì sự nghiệp trồng người, bồi đắp tương lai kế thừa cho Phật pháp.” Thể hiện tấm lòng tri ân của người học trò, đại diện Tăng Ni sinh lớp sơ cấp Phật học Quận 3 khóa XIII đã có đôi lời cảm tưởng dâng lên chư Tôn đức Giáo thọ chứng minh, những người đã miệt mài năm tháng dẫn dắt và dạy dỗ bao thế hệ Tăng Ni sinh Lớp sơ cấp Phật học Quận 3 thành tài, để vững bước trên con đường tu nhân, học Phật. Tiếp lời tri ân, Tăng Ni sinh đã dâng lên chư Tôn đức chứng minh những bó hoa và phần quà thể bày tấm lòng của mình trong ngày lễ tri ân Nhà Giáo Việt Nam 20/11 này. Tại buổi lễ, TT. Thích Tắc Huê đã có lời chia sẽ chỉ dạy đến toàn thể Tăng Ni sinh. Theo Thượng tọa, “Tu sĩ là người học đạo, lớn lên và trưởng thành trong giáo Pháp của Đức Phật”, vì vậy người tu sĩ cần “học nữa, học mãi”… và thực hành lời dạy của Đức Phật. Thượng tọa đã thay lời cho tất cả chư Tôn đức giáo thọ sư cảm ơn tấm lòng của quý Tăng Ni sinh, đồng cầu chúc toàn thể Tăng Ni sinh có đầy đủ sức khỏe và thuận duyên để vững tâm trên bước đường tu học. Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ: Một số hình ảnh Tăng Ni sinh lớp sơ cấp Phật học Quận 3 khóa XIII:

Lâm Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online