TP.HCM: Tăng Thống Bangladesh vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

PSO - Nhằm thắt chặt mối thân tình giữa 2 nước Việt Nam và Bangladesh, chiều ngày 19/10 vừa qua, phái đoàn Phật giáo Bangladesh do Đức Tăng thống Hoà thượng Sanghanayaka Suddhananda Mahathero dẫn đầu đã đến chùa Minh Đạo (số 12/3C Kỳ đồng, quận 3, TP.HCM) để thăm hỏi và vấn an sức khỏe ngài Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Lãnh đạo Phật giáo Bangladesh hân hạnh được diện kiến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Đón tiếp thân mật phái đoàn Phật giáo Bangladesh, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ân cần thăm hỏi sức khỏe và chào mừng Đức Tăng thống có chuyến công du đến Việt Nam, thân lâm trú xứ chùa Minh Đạo để có buổi gặp mặt và thăm hỏi nhau.

Buổi gặp mặt thân tình tại chùa Minh Đạo

Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hòa thượng tri ân phái đoàn Phật giáo Bangladesh đứng đầu là Đức Tăng thống đã đến tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, góp phần cho sự thành công của Đại lễ, qua đó cũng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị của Phật giáo 2 nước và cộng đồng Phật giáo Thế giới.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS hoan hỷ tiếp phái đoàn Phật giáo Bangladesh

Theo Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, tuy năm nay Ngài Tăng thống đã 88 tuổi, nhưng Phật giáo Bangladesh dưới sự lãnh đạo của Ngài đã giúp cho Phật giáo nơi đây ngày càng được khởi sắc và phát triển, nhiều trường học Phật giáo, cơ sở Y tế và trung tâm an sinh xã hội được xây dựng, góp phần giúp cho người dân Bangladesh được hưởng ánh sáng từ bi của Đức Phật. “Vì công đức ấy, chúng tôi cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho Đức Tăng Thống được bách niên trường thọ để lãnh đạo Phật giáo Bangladesh, cũng như làm bóng cây che mát cho tín đồ Phật giáo thế giới” Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã chúc lành.

Đức Tăng thống Bangladesh Hoà thượng Sanghanayaka Suddhananda Mahathero

Tại buổi gặp mặt, tỏ bày niềm hân hạnh khi được diện kiến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Đức Tăng thống Sanghanayaka Suddhananda Mahathero đã thay mặt lãnh đạo Phật giáo Bangladesh vấn an sức khỏe Hòa thượng.

Lãnh đạo Phật giáo Bangladesh giới thiệu về đất nước mình

Dịp này, đãi lao cho Đức Tăng thống, Ngài Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phật giáo Bangladesh đã giới thiệu về Phật giáo nước nhà. Theo đó, Bangladesh hiện có 127 triệu người, trong đó có 2,5 triệu tín đồ Phật giáo. Trong lịch sử được biết, Đức Phật đã từng hành đạo tại Bangladesh trong thời gian 3 tháng; hiện tại một ngôi chùa lớn nhất Bangladesh còn lưu giữ nhiều bảo tích mang tính chất lịch sử của sự kiện này.

Nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Phật giáo Việt Nam và Bangladesh

Phật giáo tại Bangladesh rất phát triển từ thế kỷ XII và XIII; còn hiện nay, tuy số lượng người theo Phật giáo ở Bangladesh chiếm không nhiều, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống, nhiều trường Trung cấp và Cao đẳng Phật giáo đã được dựng lên, sắp đến là xây dựng trường Đại học Phật giáo đầu tiên. Cùng đó, nhiều trung tâm Y tế và cứu nạn cũng được thành lập theo sự kêu gọi của chư Tăng và Phật tử nơi này.

Trao quà lưu niệm

Dịp này, với sự mến mộ giới đức và đạo hạnh của Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Ngài Tăng thống thay mặt Phật giáo Bangladesh xin được mời Hòa thượng Chủ tịch thăm đất nước mình và tham dự Hội nghị Phật giáo lớn nhất tại đây vào ngày 23/2/2020. Nhân dịp đó, Phật giáo Bangladesh cũng hân hạnh trao danh hiệu Sứ Giả Hòa Bình đến Hòa thượng.

Cùng chụp ảnh lưu niệm ngày gặp mặt tại chùa Minh Đạo

Buổi gặp mặt đã diễn ra thành công tốt đẹp bởi sự có mặt của niềm hoan hỷ và đầy đạo tình nơi nhị vị Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Việt Nam và Bangladesh.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online