12/08/2019 20:17

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Duyên trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019


PSO – Sáng ngày 12/8/2019 (nhằm ngày 12/7/Kỷ Hợi), Ni sư Toàn Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên, cùng Ni sư Nguyện Liên và chư huynh đệ đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019 với sự chứng minh tham dự của đông đảo Chư Tôn đức Ni cùng Phật tử.

Chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Ni giới Hệ phái tham dự và chứng minh buổi lễ: Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh); Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Mai Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức (TP.HCM); Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, cùng với sự hiện diện của quý Ni trưởng, Ni sư các tịnh xá trong địa bàn TP.HCM và các vùng lân cận.

Phật tử Phúc Ngọc đại diện quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường.

“Chúng con được nghe Phật dạy: “Đạo Phật trường tồn là do Tăng Ni tu học, tòng lâm hưng thịnh là do thiện tín phát tâm”. Với trọng trách thiêng liêng ấy, hòa cùng lòng hiếu đạo của người con Phật, hằng năm cứ đến tháng bảy, mùa Vu lan thắng hội, Phật tử chúng con không ai không nghĩ đến cội nguồn ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ và Cửu huyền Thất tổ, nội ngoại tương đồng. Hôm nay, dưới ánh hào quang của ngôi Tam Bảo, noi gương hiếu hạnh của Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, Phật tử chúng con vai kề vai chung lòng tác phước thiện duyên, đốt nén tâm hương, sắm sanh phẩm thực, hương hoa y phục và tứ sự kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng hiện tiền Chư Tôn đức, để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an vui trường thọ, và cửu huyền thất tổ được vãng sanh lạc quốc. Lễ tuy bất túc, thành kính hữu dư, ngưỡng mong Chư Tôn đức từ bi chứng minh cho chúng con được gội nhuần công đức”.

Sau lời tác bạch cúng dường, quý Phật tử trang nghiêm nhiễu Phật ba vòng thành kính dâng Pháp y và tứ sự vật dụng đến Chư Tôn đức Ni.

“Ca sa oai đức chi bằng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn

Noi gương Từ phụ Thế tôn

Hoằng khai Giáo pháp tám mươi bốn ngàn”.

Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, có đôi lời chứng minh và tán thán công đức quý Phật tử “Ngưỡng mong mười phương Chư Phật gia hộ cho quý Phật tử đời đời hưởng được phước báu. Hôm nay, quý Phật tử Dâng y Ca sa lên Chư Phật, Chư Tăng, tức là quý Phật tử tạo được phước báu cho mình đời này, đời khác được an lành trong cõi Cực lạc. Trong thế giới Ta bà, phước lành hộ trì cho quý Phật tử sanh thân đầy đủ phước báu, đầy đủ hạnh duyên sống trong cuộc đời này không thiếu thốn, sống cuộc đời đạo hạnh của cư sĩ tới lui nơi cõi pháp và dần dần bước lên con đường giải thoát đắp y, mang bát, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, luôn an lành trong ánh sáng hào quang của Phật”.

Được sự chỉ dạy của quý Ni trưởng, Ni sư Phụng Liên đãi lao quý Ni trưởng có đôi lời giáo lý chia sẻ đến quý Phật tử với chủ đề “Tại sao Phật tử phải dâng y”.

Buổi cúng dường trai Tăng được hoàn mãn cũng đã khép lại chương trình buổi lễ với sự hoan hỷ của Chư Tôn đức Ni cùng Phật tử.

Một số hình ảnh của buổi lễ

                     

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

 

The post TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Duyên trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online