17/10/2019 20:54

TP.HCM: Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) tổ chức Hoa đăng Kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm và Khánh đản Đức Tổ sư Minh Đăng Quang


Tối ngày 17/10 (nhằm 19/9/Kỷ Hợi), chư Tôn đức Tăng đạo tràng tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) đã trang nghiêm tổ chức pháp hội hoa đăng “Mẹ Từ Bi” – Kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia và Khánh đản Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hoà thượng Giác Tường – UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Thượng toạ Minh Lộc – Phó BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh, Phó trụ trì TX.Trung Tâm; chư Tôn đức Tăng nơi bổn tự và khoảng hơn 400 Phật tử gần xa về tham dự.

Sau nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, Trưởng lão HT. Giác Tường đã có đôi lời pháp thoại ngắn về công hạnh vị tha, những đại nguyện của Đức Quán Âm, đồng thời cũng cùng đại chúng ôn lại tiểu sử và ân đức của Tổ sư Minh Đăng Quang nhân ngày Khánh đản của Người (26/9):

“Đất Tiên nay nở mạch Rồng,

Minh Đăng nay tỏ rạng hồng phương Nam:

Giữa vùng Tiền, Hậu, Trung giang,

Sóng thiêng chào đấng siêu phàm đản sinh.

Sao Phòng giáng hiện anh linh:

Làng Phú Hậu, quận Tam Bình – Vĩnh Long…

Trời tháng chín lộng thu phong;

Đêm hăm sáu, Đạo trổ bông Ưu Đàm.

NGUYỄN THÀNH ĐẠT, tính danh vàng…”

Trong thời khắc thiêng liêng và trầm mặc sau thời trì tụng Đại bi và kinh Phổ Môn, Đại đức Minh Nghĩa đã tiếp lửa từ bàn thờ Đức Bồ-tát Quán Thế Âm truyền lửa đến chư Tôn đức Tăng, cử chỉ ấy thể hiện cho chánh pháp mãi rạng ngời: 

“Lung linh đèn pháp truyền trao

Tay truyền tay nhận ngọt ngào tình thân

Nói lên Tục Diệm Truyền Đăng

Muôn năm Chánh Pháp truyền ban nối đời”

Và ngọn lửa thiêng ấy đã được chư Tôn đức truyền đến cho hàng Phật tử. Ánh sáng của Bậc Đại giác và truyền trao đến Phật tử với ý nghĩa truyền đăng tục diệm, thắp sáng lòng từ bi, sự hỷ xả, tinh thần nhẫn nhục và hạnh nguyện vào đời bằng bi nguyện như mười hai đại nguyện của đức Quán Thế Âm Bồ-tát đến đại chúng. Những ngọn nến được truyền sang cho nhau như san sẻ tình thương yêu và sự hiểu biết. Cả một vùng trời lung linh tỏa sáng, đó là ánh sáng chân lý của niềm tin, sự thanh tịnh và hòa hợp:

“Ánh sáng lung linh tỏa diệu huyền,

Soi cùng ba cõi pháp thiêng liêng

Thầy trao ý nghĩa truyền tâm pháp

Trò nhận tâm linh lĩnh pháp truyền”

Trong không khí thiêng liêng của cả một vùng lung linh tỏa sáng, đại chúng đã cùng nhất tâm quy hướng về lễ đài để tưởng niệm Ân đức về cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai sáng giáo pháp Khất sĩ:

Minh Quang tiếng chấn miền Nam Việt

Khất sĩ danh lừng cõi Á Đông

Mở cửa Thiền-na soi trí Phật

Khai nguồn Bát Nhã thấu tâm Không.

Hoằng dương ý thuận xinh trời đất

Quảng bá duyên tùy đẹp núi sông

Chánh giáo uyên thâm còn mãi mãi

Ngàn năm thắm đượm sắc sen hồng”

Để góp phần hồi hướng phước lành cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cùng nguyện cầu cho bản thân, gia đình sống an vui hạnh phúc trong Chánh pháp, đại chúng đã cùng nhau trì niệm 108 hồng danh Đức Bồ-tát Quán Thế Âm:

Đêm nay lấp lánh triệu vì sao,

Đèn sáng hương thiêng tỏa ngạt ngào

Sáng hạnh từ bi đèn pháp rọi,

Tươi lòng bác ái đuốc tâm trao

Một số hình ảnh buổi lễ:

Lê Quốc

Ban Văn hoá TT-TT HPKS

 

 

 

The post TP.HCM: Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) tổ chức Hoa đăng Kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm và Khánh đản Đức Tổ sư Minh Đăng Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online