TP.HCM: Tổ đình Ấn Quang cúng dường các điểm An cư kiết hạ PL.2564

PSO - Được sự chỉ dạy của Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện chủ tổ đình Ấn Quang, sáng ngày 26/7/2020 (nhằm ngày 6/6 năm Canh Tý) tại tổ đình Ấn Quang (số 243, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10,TP.HCM) chư Tăng cùng quý Phật tử cúng dường các trường hạ tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Chuyến đi cúng dường trường hạ của tổ đình Ấn Quang có TT. Thích Quảng Chơn - Tri sự tổ đình Ấn Quang làm Trưởng đoàn, tháp tùng cùng với đoàn còn có chư Tăng cùng hơn 700 Phật tử đồng tham dự. Tại TP.HCM, đoàn đã cúng dường trường hạ: chùa Thanh Tâm, Học Viện Phật giáo Việt Nam, tu viện Tường Vân. Đón tiếp đoàn tại chùa Thanh Tâm có NS. Thích Nữ Trung Nguyện; Học Viện Phật Giáo Việt Nam có TT. Thích Chơn Minh; Tu Viện Tường Vân có HT. Thích Thiện Lạc. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến các trường hạ thuộc khu vực miền Tây: chùa Viên Minh, chùa Bạch Vân (Bến Tre), chùa Vĩnh Tràng, chùa Phổ Đức, chùa Linh Phong (Tiền Giang), tổ đình Kim Cang (Long An). Tại các trường hạ có quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đón tiếp đoàn tại các điểm hạ trường. Được biết, tổ đình Ấn Quang cúng dường đến hơn 1200 chư hành giả các hạ trường cụ thể: chùa Thanh Tâm 200 vị, Học Viện Phật Giáo Việt Nam hơn 800 vị, Tu viện Tường Vân hơn 50 vị, chùa Viên Minh 80 vị, chùa Bạch Vân 70 vị, chùa Vĩnh Tràng 35 vị, chùa Phổ Đức 133 vị, chùa Linh Phong 100 vị, tổ đình Kim Cang 60 vị. TT. Thích Quảng Chơn đã thay mặt cho chư Tăng cùng quý Phật tử của Tổ đình Ấn Quang dâng lên lời tác bạch đến với hạ trường trong ba tháng an cư kiết hạ mong các chư hành giả trau dồi Giới - Định - Tuệ. Cùng đó Thượng tọa cũng có những lời chúc đến chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Đáp lời tác bạch, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đã có những lời tán dương đến với chư Tăng cùng quý Phật tử đã không ngại đường sá xa xôi về cúng dường hạ trường trong mùa an cư kiết hạ, mong chư Tăng cùng quý Phật tử được pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường, như ý, chúng sanh dị độ và nguyện cầu hồng ân Tam bảo cho những người thân của quý Phật tử an vui. Được biết, hàng năm vào giữa mùa an cư, tổ đình Ấn Quang đều có truyền thống tổ chức cho các Phật tử gieo duyên cúng dường các trường hạ tập trung. Đây là nhân duyên để các Phật tử tạo nhân lành với các trường hạ xa thành phố. Cuối lễ, chư Tăng cùng quý Phật tử dâng những phần tịnh tài, tịnh vật đến hạ trường. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thiên Thanh

         
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online