31/10/2019 09:28

TP.HCM: Tọa đàm đưa môn học Pháp Luật VN vào các trường Tôn giáo

PSO - Nhằm giúp cho Tăng Ni hiểu rõ Pháp luật Việt Nam hiện hành, vừa qua, ngày 30/10, Học viện PGVN tại TP.HCM kết hợp cùng Bộ nội vụ, Bộ tư pháp tổ chức Tọa đàm đề cương chi tiết môn học pháp luật Việt Nam dành cho các cơ sở đào tạo tôn giáo. Buổi tọa đàm diễn ra tại cơ sở 2 Học viện PGVN TP.HCM (xã Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh), tham dự có chư Tôn đức Hội đồng điều hành học viện, đại diện Vụ Phật giáo, vụ Pháp chế Ban tôn giáo chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ, cùng đại diện Bộ Tư pháp, các giảng viên và hơn 600 Tăng Ni sinh đang theo học tại học viện. Tại buổi tọa đàm, đại diện cho Bộ Tư pháp, bà Nguyễn Thị Liên – chuyên viên Tư pháp, thành viên Hội đồng biên soạn, đã báo cáo về nội dung, chương trình môn học pháp luật Việt Nam dành cho cơ sở đào tạo tôn giáo. Theo đó, dự kiến môn học này sẽ dạy tại trường Trung cấp và Cao đẳng gồm 45 tiết, đạt 3 tín chỉ; tại Đại học gồm 60 tiết, đạt 4 tín chỉ. Chương trình dạy và học gồm: Giảng lý thuyết trên lớp, học viên tự nghiên cứu, thảo luận và kiểm tra. Nội dung học có 5 bài cụ thể như: Những vấn đề chung về nhà nước và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề chung về pháp luật và hệ thống pháp luật; Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật; Quy định của pháp Luật VN về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; Pháp luật về đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, từ nhiện nhân đạo, di sản văn hóa liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Đóng góp ý kiến cho môn học, HT.Thích Giác Toàn – phó Chủ tịch HĐTS, phó Viện trưởng thường trực Học viện, đã nhận định. Tăng Ni sinh tham học về Kinh, Luật, Luận của Phật giáo là điều tất yếu, nhưng khi hành đạo tại địa phương hoặc các ban ngành của Giáo hội, một vị Tu sĩ cần nắm rõ Pháp luật Việt Nam để có sự dung hòa giữa đạo và đời. Theo Hòa thượng, đây là môn học có phần trừu tượng, nên Hội đồng biên soạn cần nghiên cứu nội dung và chương trình phù hợp ở nhiều cấp độ, như Trung cấp và Cao đẳng cần sự chi tiết, riêng Đại học thì cần sự cô động và tự nghiên cứu. Cùng đó, chư Tôn đức Hội đồng điều hành và các giảng viên của học viện, cùng các chuyên gia ngành tôn giáo, pháp chế, và tư pháp đã có những ý kiến đóng góp rất giá trị để Bộ Tư Pháp và Bộ Giáo dục xây dựng hoàn chỉnh đề cương môn học Pháp luật Việt Nam để dạy tại cơ sở đào tạo Tôn giáo trong thời gian tới. Để giúp cho Tăng Ni sinh hiểu thêm về Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trước đó, ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng vụ Phật giáo, đã thuyết trình nội dung “Chủ trương pháp luật của Nhà nước”, bà Nguyễn Thị Định – quyền Vụ trưởng vụ thanh tra và pháp chế, thuyết trình nội dung “Luật tín ngưỡng, tôn giáo”, ông Nguyễn Văn Hòa – chuyên viên Vụ thanh tra và pháp chế, thuyết trình nội dung “Các nội dung và quy định về văn bản hành chánh” đến hơn 600 Tăng Ni sinh, tại cơ sở 2 Học viện PGVN TP.HCM.

Tâm Giao, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Khánh thành cầu Thiên Phước 9 và trao quà đến người dân khó khăn

Tiếp tục chuỗi hoạt động xây cầu giao thông nông thôn, sáng ngày 19/04/2024, Ni sư Thích Nữ Đức Quang, Trụ trì chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) phối hợp cùng với chính quyền, nhân dân và Phật tử ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ long trọng làm lễ cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thiên Phước 9 và trao tặng nhiều quà đến người dân khó k

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online