TP.HCM: Tọa đàm những giá trị Tôn giáo và xã hội của hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

PSO - Sáng ngày 21/6/2020 (nhằm ngày 1/5 năm Canh Tý), tại pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, đường xa lộ Hà Nội, p. An Phú, q. 2, TP. HCM), Ủy ban Trung ương MTTQVN và Hệ phái Khất sĩ VN đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ VN trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Quang cảnh buổi lễ
Tham dự buổi tọa đàm có HT. Thích Giác Giới – Phó thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái; HT. Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, Trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Thích Giác Hà – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái; HT. Thích Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban nghi lễ TƯ GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh thư Ký; NT. TN Tâm Liên – Phó trưởng Ban Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN Giáo phẩm Ni giới; NT. TN Tố Liên  - Ủy viên HĐTS; NS. TN Tín Liên - Ủy viên HĐTS, Đại biểu Quốc hội khóa 14, giảng viên học viện cùng các chư Tôn đức Tăng Ni của hệ phái. Đại diện MTTQVN có ông Nguyễn  Văn Thanh - Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQVN, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban TƯ MTTQVN; bà Phạm Thanh Tuyền – Phó ban Công tác phía Nam MTTQVN; bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên Ban công tác phía Nam MTTQVN; Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn – Chuyên viên Ủy ban TƯ MTTQVN; Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Biến đổi khí hậu Việt Nam cùng các cấp chính quyền về tham dự.
HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc buổi tọa đàm
Bắt đầu buổi tọa đàm, HT. Giác Toàn đã có lời chào mừng chư Tôn đức Tăng Ni và các đại biểu tham dự. Sau đó, Hòa thượng ôn lại sơ lược hành trạng Tổ sư Minh Đăng Quang cùng giai đoạn hình thành và phát triển hệ phái Khất sĩ. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh giai đoạn sau năm 1981, hệ phái Khất sĩ – một thành viên GHPGVN đã có những đóng góp tích cực cho GHPGVN cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Thanh gửi lời chúc đến buổi tọa đàm
Ông Nguyễn Văn Thanh cũng có những lời chúc mừng tốt đẹp đến buổi tọa đàm. Ông đánh giá cao những nét đặc thù về tôn giáo và những đóng góp giá trị về mặt xã hội của Hệ phái Khất sĩ trong quá trình gần 80 năm hình thành và phát triển. Ông cũng khuyến khích các thành viên tham dự buổi tọa đàm tích cực đóng góp ý kiến, trình bày quan điểm nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những nét đặc thù và các giá trị đóng góp của Hệ phái.
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn đưa ra ý kiến trong buổi lễ
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn cũng đưa ra ý kiến, tại miền Nam Việt Nam là một trong những Hệ phái thành lập và xây dựng nên GHPGVN, Hệ phái cũng đã có những đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, cần được quan tâm và khen thưởng. Hệ phái Khất Sĩ là sự dung hòa giữa Bắc tông và Nam tông, theo ông,  kể cả đời sống phạm hạnh tu tập thực hành Bồ Tát giới, tứ y pháp trung đạo đây là một giá trị cần phải phát huy trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi tọa đàm, có 10 vị phát biểu liên quan đến tông chỉ, đặc sắc trong tu tập và hoằng pháp, thực trạng của Phật giáo Khất sĩ ngày nay, những đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với xã hội, sự đồng hành và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Phật giáo Khất sĩ trong giai đoạn hiện nay đã được trình bày, thảo luận, đóng góp ý kiến rất thực tiễn và giá trị.
Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu bế mạc
Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Thanh đã có nhận định tổng quan về buổi tọa đàm. Qua đó, một lần nữa ông ghi nhận và xác thực những nét đặc thù và đóng góp của Hệ phái Khất sĩ cho đất nước và dân tộc. Đồng thời, ông đề xuất nên tổ chức một hội thảo khoa học nghiên cứu về Hệ phái Khất sĩ nhân dịp kỷ niệm 100 ngày sinh NT. Hùynh Liên, diễn ra vào năm 2023.
HT.Thích Giác Giới ban lời đạo từ
HT.Thích Giác Giới đạo từ đến với buổi tọa đàm, Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ với những ý kiến thảo luận được Tăng Ni và các nhà nghiên cứu trình bày. Đồng thời, mong muốn những giá trị cốt lõi và truyền thống của Hệ phái Khất Sĩ ngày càng được nhiều người biết đến thông qua các chương trình tọa đàm, hội thảo khoa học để các tinh hoa cao đẹp của Phật giáo nói chung và Hệ phái Khất Sĩ nói riêng được giữ gìn và phát huy. HT. Thích Giác Pháp cũng đã gửi những lời cảm ơn đối với chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng – Ni, quý Quan khách đại biểu đã đến tham dự và chia sẻ nhận thức về một Phật giáo Khất sĩ hết sức thực tiễn và có ý nghĩa. Chúc toàn thể thành viên tham dự buổi tọa đàm pháp thể khinh an, phật sự viên thành và thành tựu mọi sở nguyện. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thiên Thanh - Khánh Duy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online