TP.HCM: Tọa đàm thẩm định khóa tụng hằng ngày của GHPGVN

PSO - Sáng nay, ngày 9/7 tại Văn phòng 2 TƯ GHPGVN – thiền viện Quảng Đức (số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM) Ban Văn hóa TƯ và Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN đã tổ chức buổi tọa đàm thống nhất “Khóa tụng hằng ngày”. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông - Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh VP2 TƯ GHPGVN; HT. Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh VP2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực HĐTS Phó chánh VP2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN cùng chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa HĐTS, các ban viện đồng tham dự.
HT. Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc phát biểu khai mạc buổi tọa đàm
Mở đầu buổi tọa đàm, HT. Thích Huệ Minh đã phát biểu khai mạc nêu lên mục đích chính của buổi tọa đàm là thống nhất khóa tụng hằng ngày mà Trung ương GHPGVN đã đề ra. Theo TT. Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương, việc thống nhất nghi thức tụng niệm trong các nghi lễ chung của GHPGVN bằng tiếng Việt và thống nhất 5 nghi thức chung: Kinh chuyển pháp luân, Kinh a di đà, Kinh dược sư, nghi lễ Phật Đản, nghi lễ Vu Lan là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.
TT. Thích Thọ Lạc phát biểu thống nhất nghi thức tụng niệm chung của GHPGVN
Tại tọa đàm, chư Tôn đức Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ kết hợp thảo luận và thống nhất các đề án: Việt hóa các khóa tụng, khóa niệm cũng như hoành phi, câu đối, trang trí nội viện và ngoại viện bằng tiếng Việt, hai Ban cũng thống nhất biên soạn quyển Kinh “Khóa tụng hằng ngày”. Dưới sự chủ tọa và điều khiển buổi tọa đàm của chư Tôn đức Ban văn hóa và Ban nghi lễ, chư Tôn đức tham dự tọa đàm đã trao đổi, giảng giải, phân tích và làm rõ hơn về nội dung các đề án. Thượng tọa Thích Thọ Lạc chia sẻ: cần có những khóa tụng thống nhất bằng tiếng Việt. Mong muốn có khóa tụng chung dành cho các diễn đàn, hệ phái và bằng tiếng Việt. Thượng tọa cũng tóm tắt lại những ý kiến thảo luận của chư Tôn đức tại tọa đàm. Tinh thần chung, một khóa tụng thống nhất không nên quá dài (lấy thời lượng 30 phút làm chuẩn), Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ TƯ sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm một số bản kinh dịch và tiến hành soạn thảo bổ sung.
HT. Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ
Ban đạo từ, HT. Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh: Mỗi hệ phái, mỗi địa phương đều có những bài chú, bài kinh riêng, việc thống nhất khóa tụng chung cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, Hòa thượng nhấn mạnh sự thống nhất để có khóa tụng chung dành cho các chương trình lễ lớn của TƯGH và chương trình có quy mô quốc tế là vô cùng cấp bách và cần thiết. Ban Nghi lễ TƯ, ban Văn hóa TƯ sẽ ghi nhận những đóng góp, ý kiến của chư Tôn đức tại buổi tọa đàm, soạn thảo hoàn thành tờ trình về việc thống nhất khóa tụng hàng ngày của GHPGVN. Tờ trình sẽ được gửi đến chư Tôn đức HĐTS vào cuộc họp Hội nghị thường trực 6 tháng đầu năm của HĐTS vào ngày mai (10/7).

Công Tây

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online