13/10/2019 18:44

TP.HCM: Tông môn tổ đình Pháp Hoa tưởng niệm Tổ sư Khai sơn

PSO - Sáng ngày 13/10/2019 (nhằm 15/9 năm Kỷ Hợi), Tông phái Chúc Thánh và môn đồ tứ chúng tổ đình Pháp Hoa, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Tưởng niệm 57 năm ngày viên tịch của Tổ Khai sơn tổ đình Pháp Hoa - Hòa thượng Thích Đạo Thanh.

Giác linh đường HT.Thích Đạo Thanh

Quang lâm dự lễ Tưởng niệm có: HT.Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực HĐCM, Viện chủ tổ đình Pháp Hoa; HT.Thích Thanh Hùng - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN; HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ; HT.Thích Nhật Tấn - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; cùng chư Tôn đức HĐTS, các Ban viện Trung ương Giáo hội, chư Tăng Ni thuộc tông phong tổ đình Pháp hoa.

Chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh
Tại buổi lễ, HT.Thích Như Niệm đã thay mặt cho tông phong tổ đình bồi hồi ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư để hàng đệ tử nương theo trên con đường hành đạo sau này.

HT.Thích Đạo Thanh thế danh Nguyễn Công Lực, sinh năm Ất Mùi (1895), nhằm vào năm Thành Thái thứ 6 triều Nguyễn tại xã Giáng La, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Năm lên 8 tuổi, Ngài mồ côi cha. Lúc bấy giờ đất nước đang nằm trong giai đoạn khó khăn, nên mẹ của Ngài cho Ngài làm con nuôi một gia đình ở trong huyện. Từ cơ duyên gia đình cha mẹ nuôi là những người sùng tín Tam Bảo. Năm Kỷ Dậu (1909), vào ngày Phật thành đạo, Ngài được Tổ Ấn Bính - Phổ Bảo thế phát và cho pháp danh Chơn Trừng,  thuộc đời thứ 40 dòng Lâm Tế và nối tiếp thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh.

Ngài thọ Sa Di giới năm 16 tuổi với pháp tự là Đạo Thanh và đến năm 20 đắc giới Cụ Túc tại Giới đàn chùa Từ Hiếu -Huế với pháp hiệu là Hưng Duyên. Từ đó, Ngài theo Hòa thượng Quang Minh vào Nam du hóa. Trên bước đường vào Nam hoằng đạo, Hòa thượng dừng chân ở Phan Thiết khai sơn chùa Chúc Viên. Năm Canh Thân (1920), Ngài vào Sài Gòn và khai sáng chùa Chúc Thọ tại Xóm Thuốc (Gò Vấp), trùng kiến chùa Văn Thánh (Thị Nghè) (1924).

Khuôn viên chùa Pháp Hoa nơi đặt Bảo tháp Hòa thượng Tổ sư

Năm Mậu Thìn (1928), sau hơn 5 năm tiếp Tăng độ chúng, hoằng pháp lợi sanh tại chùa Văn Thánh, Ngài thấy nhân duyên hội đủ nên đến quận Phú Nhuận lập thảo am Pháp Hoa (nay là chùa Pháp Hoa - quận Phú Nhuận) để thực hiện hạnh nguyện tự tu tự độ. Từ đó, hằng ngày Ngài vui cùng kinh kệ, bạn cùng cỏ cây hoa lá và thỉnh thoảng bốc thuốc cứu người thể theo bi nguyện độ sanh.

Như đã báo trước với môn đồ đệ tử, sáng ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần (1962), sau khi Ngài lễ Phật và tụng 3 thời chú Đại bi, thì Ngài ngồi thẳng và an nhiên thị tịch. Tổ sư trụ thế 67 thế tuế và trải qua 47 hạ lạp. Bảo tháp của Ngài được an trí trong khuôn viên chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận).

Thành kính tưởng niệm Tổ sư

Để ghi nhận công hạnh và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng dành cho Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh đã đối trước Giác linh đài thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh Tổ khai sơn tổ đình Pháp Hoa. Nguyện Giác linh Ngài bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, nhiếp Tăng độ chúng.

HT.Thích Tấn Đạt giới thiệu chư Tăng thế hệ kế thừa Tông môn
Chư Tôn đức kế tục trụ trì các tự viện trong hệ phái tổ đình Pháp Hoa

Để giữ gìn Tông phong Tổ ấn, phát huy mạng mạch Phật pháp. Nhân dịp này, trước Giác linh Tổ sư, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức HĐCM, HĐTS; chư vị Tôn trưởng đã giới thiệu thế hệ chư Tăng kế nhiệm trụ trì các tự viện trong hệ phái. Theo đó, Đại đức Thích Đồng Quý kế tục trụ trì chùa Phú Long, Đại đức Thích Quảng Pháp kế tục chùa Hoà Khánh, cùng đó là chùa Pháp Bảo, chùa Chúc Thánh,.v.v.

Tâm Giao

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online