TP.HCM: Trang nghiêm lễ cổ Phật khất thực tại trường hạ chùa Kiều Đàm

PSO - Sáng ngày 28/06/2020, tại chùa Kiều Đàm (phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) chư hành giả an cư đã tái hiện lại lễ cổ Phật khất thực từ thời Đức Phật. Tham dự buổi lễ có Ni trưởng TN. Như Cảnh - Chánh thiền chủ; Ni trưởng TN. Tắc Tuyết - Phó thiền chủ 1; Ni trưởng TN. Giác Trung - Phó thiền chủ 2; Ni sư TN. Chúc Tường - Chánh hóa chủ trường hạ chùa Kiều Đàm và gần 200 hành giả đang an cư tập trung tại đạo tràng và Phật tử các nơi về tham dự. Để tạo điều kiện cho hàng Phật tử về trường hạ có dịp gieo duyên, Ban chức sự hạ trường đã tổ chức lễ cổ Phật khất thực. Đây là một trong những nghi thức hành trì quan trọng để hoằng pháp độ sanh mà Đức Phật đã hướng dẫn hàng đệ tử của mình trong suốt những năm Ngài còn tại thế.
Sư cô TN. Chơn Giải nói lên ý nghĩa quan trọng của lễ cổ Phật khất thực
Ni sư TN. Chúc Tường cung thỉnh chư Ni trì bát
Tại buổi lễ, Sư cô TN. Chơn Giải - Phó chúng trường hạ chùa Kiều Đàm đã ôn lại lịch sử thành lập Ni đoàn và nói lên ý nghĩa quan trọng của lễ cổ Phật khất thực. Lễ khất thực không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng đời sống vật chất hay đời sống tâm linh của mỗi cá nhân hành giả, mà còn hướng tới công cuộc hoằng hóa độ sanh, xây dựng một đời sống tâm linh cộng đồng. Sau lời tác bạch, Ni sư TN. Chúc Tường cung thỉnh chư Ni trì bát để cùng nhau thiền hành khất thực quanh khuôn viên chùa, hàng Phật tử xếp hàng ngay ngắn, dâng lên chư Ni những phẩm vật đã được chuẩn bị từ trước với ước nguyện được thân cận Tam bảo, tu học Phật pháp. Tiếp sau những bước chân thiền hành khất thực là khóa lễ trì tụng kinh  Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cầu nguyện nhằm báo đáp ơn cha mẹ và thầy tổ. Phật tử cùng quan khách tiếp tục tuần tự thành kính dâng phẩm vật lên cúng dường chư hành giả an cư trong niềm tôn kính quy ngưỡng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: &feature=emb_logo

Lâm Huy

     
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online