11/04/2018 12:10

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562

Sáng nay, 9-4, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp của Ban Thường trực triển khai, bàn thảo nhiều Phật sự quan trọng. Chư tôn đức đã thảo luận về công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh diễn ra từ từ ngày 7 đến 12-5-2018 (22 – 27-3-Mậu Tuất): công tác phát, nhận hồ sơ cho giới tử, Phật tử thọ Bồ-tát giới, cung thỉnh Hội đồng thập sư… Hiện nay, Ban Tăng sự Phật giáo TP đã phát ra trên 1.000 bộ hồ sơ.

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Phật giáo TP sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 diễn ra trong một tuần lễ, từ ngày 8 đến 15-4-Mậu Tuất. Theo kế hoạch, Đại lễ Phật đản PL.2562 của Phật giáo TP chính thức diễn ra tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10) vào lúc 6 giờ, ngày 15-4-Mậu Tuất. Trong suốt Tuần Phật đản (từ ngày 8 đến 15-4-Mậu Tuất), sẽ có nhiều hoạt động về thuyết giảng, văn hóa, hội thảo, triển lãm, văn nghệ tại Việt Nam Quốc Tự và chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình). Đặc biệt, tại Việt Nam Quốc Tự, Phật giáo TP dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm (kết hợp TƯGH), triển lãm nhân dịp kỷ niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; đêm văn nghệ tại Việt Nam Quốc Tự (do Ban Văn hóa GHPGVN TP tổ chức), hoạt động thuyết pháp do Ban Hoằng pháp đảm nhiệm diễn ra trong Tuần Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự và các giảnng đường lớn của TP. Tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP - chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) sẽ diễn ra Tuần Phật đản với hoạt động về văn hóa Phật giáo như trưng bày văn hóa phẩm, ẩm thực…; Nhiều hoạt động tri ân trong Tuần Phật đản như dâng hương, tưởng niệm tại Tượng đài Hồ Chủ tịch, Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, tượng đài Quách Thị Trang, nghĩa trang Liệt sĩ TP…; và nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, khó khăn.

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 TT.Thích Thiện Quý trình bày dự thảo về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 TT.Thích Trí Chơn trình bày dự thảo về tổ chức triển lãm, văn nghệ

Tùy tình hình thực tế tại địa phương, BTS GHPGVN quận, huyện và các cơ sở tự viện cũng sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô, trong thể từ ngày 8 đến 15-4-Mậu Tuất. Về công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2562, Phật giáo TP sẽ tổ chức an cư theo hình thức an cư tập trung và an cư tại chỗ đúng 90 ngày theo Luật Phật chế định. Theo đó, tại các quận huyện, sẽ tổ chức nhập hạ trong thời gian từ ngày 8 đến 16-4-Mậu Tuất và kết thúc từ ngày 8 đến 16-7-Mậu Tuất.

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 TT.Thích Quang Thạnh trình bày kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2562

Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, thời gian an cư bắt đầu từ ngày 16-4-Mậu Tuất, kết thúc vào ngày 16-7-Mậu Tuất; Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư bắt đầu vào ngày 15-6-Mậu Tuất, kết thúc vào ngày 15-9-Mậu Tuất. Lễ tác pháp an cư của BTS GHPGVN TP (dành cho tất cả thành viên BTS, các ban chuyên môn trực thuộc và các Trưởng ban, các Phó ban, Chánh và Phó Thư ký của 24 BTS GHPGVN quận, huyện) sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ, ngày 16-4-Mậu Tuất tại Việt Nam Quốc Tự. Trong thời gian An cư kiết hạ, chư tôn đức sẽ vân tập bố-tát vào sáng ngày 14, 29 AL (hoặc ngày 28 tháng thiếu) hàng tháng. Các BTS GHPGVN quận, huyện tiến hành thủ tục xin phép chính quyền địa phương và BTS GHPGVN TP trước ngày 1-4-Mậu Tuất; lập danh sách hành giả an cư tập trung, tại chỗ gởi về Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP chậm nhất ngày 29-5-Mậu Tuất.

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 ĐĐ.Thích Tâm Hải đóng góp ý kiến về công tác Thông tin - Truyền thông

TP.HCM: Triển khai Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 Ban Thường trực BTS họp triển khai, thảo luận Phật sự

Chư tôn đức thống nhất cung thỉnh Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, phân công các Tiểu ban của Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức các Phật sự trên. Hòa thượng Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP mong các Phật sự quan trọng sắp tới sẽ được thực hiện với sự chung lòng, chung sức của tất cả thành viên BTS, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni thành phố. Các Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ của Phật giáo toàn thành phố, Đại giới đàn Trí Tịnh… diễn ra trang nghiêm, thành tựu. Hòa thượng cũng chỉ đạo Ban Thi công công trình Việt Nam Quốc Tự hoàn thiện các hạng mục phụ còn lại nhằm phục vụ tốt cho công tác Phật sự sắp tới, nhất là các công tác tổ chức Tuần Phật đản, ba tháng an cư của chư tôn đức Tăng tại Việt Nam Quốc Tự.

H.Diệu

 
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online