TP.HCM: Trung ương Giáo hội kính viếng cố Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

PSO - Theo chương trình Tang lễ ngày thứ 3 của cố Trưởng lão HT.Thích Viên Giác – Ủy viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Chiều ngày 20/10 vừa qua, chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương GHPGVN đã trở về chùa Giác Huệ, quận 7 để thành kính dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

Quang lâm tưởng niệm có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Hiển Tu – Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp – đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Giác Toàn – đồng Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư Tôn Hòa thượng HĐCM, chư Tôn Giáo phẩm HĐTS, các ban viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và tỉnh Long An.

Để thể hiện mối tâm giao, tình Linh sơn pháp lữ đời đời trong chánh pháp, trước Giác linh đường khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức Giáo phẩm đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng; nguyện cầu Giác linh Người được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Tại buổi viếng tang, chư Tôn đức Giáo phẩm cung đối trước án tiền để thọ tâm tang, sau đó hữu nhiễu kim quan để tiễn biệt bậc Tôn trưởng dành cả cuộc đời cho sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam.

Dịp này, chư Tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS và các ban viện Trung ương Giáo hội cũng có đôi dòng lưu bút Sổ tang để ghi nhận công đức và đạo hạnh cố Trưởng lão Hòa thượng.

Lưu bút có đoạn:

“Dìu dặt bốn phương ngàn nhạc trỗi

Kết thành ánh ngọc, ngát thiên hương

Ngài đi vào cõi chơn thường

Pháp thân hiển hiện mười phương chan hòa

Tùy duyên hóa độ hằng sa

Vườn hoa Giác Huệ nở hoa bồn mùa”

Được biết, trước đó phái đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP.HCM do ông Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến kính viếng Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng.

Như đã đưa tin,Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Hồ Chí Minh; Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo (nay là Trưởng BTS PG) huyện Nhà Bè, quận 7; Khai sơn và Trụ trì chùa Giác Huệ, phường Tân Thuận Đông; Trụ trì chùa Long Hoa, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.Hồ Chí Minh; Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi và Phòng Chẩn trị Từ thiện Y học Cổ truyền chùa Long Hoa.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 18giờ 45 phút, ngày 17/10/2019 (nhằm ngày 19/09 năm Kỷ Hợi) tại chùa Giác Huệ, số 5/8 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 69 năm. Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Giác Huệ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09giờ00, ngày 22/10/2019 (nhằm ngày 24/09 năm Kỷ Hợi), sau đó cung tống Kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Long Hoa, số 1250/41 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của buổi viếng tang:

Đăng Huy 

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online