22/10/2019 15:32

TP.HCM: Truy niệm và cung tống kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Viên Giác nhập bảo tháp

PSO - Sáng nay, tại chùa Giác Huệ quận 7, TP.HCM, đã trang nghiêm diễn ra Lễ truy niệm và cung tống kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Viên Giác - ủy viên TT HĐCM, chứng minh Ban Trị sự PG TP.HCM. Buổi lễ có sự tham dự của chư Tôn giáo phẩm cấp cao Trung ương GHPGVN, chính quyền Thành phố và địa phương, cùng hàng ngàn Tăng Ni Phật tử xúc động tiễn đưa.
Chư Tôn Hòa thượng HĐCM
Chư tôn giáo phẩm HĐTS
Quang lâm tham dự lễ truy niệm có: HT.Thích Đức Nghiệp – phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Giác Hà – đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp – phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tánh – phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát TƯ; TT.Thích Đức Thiện – phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, cùng chư Tôn đức giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự PG TP.HCM, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, cùng hàng ngàn Tăng Ni Phật tử các nơi đồng về tiễn đưa.
Thay mặt Ban tổ chức Tang lễ, HT.Thích Thiện Pháp đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Viên Giác.
Di ảnh và Y Bát
Hòa thượng Thích Viên Giác thế danh Huỳnh Văn Chà, sinh ngày 01 tháng 1 năm 1928 (nhằm ngày 09/12/Đinh Mão) tại xã Tân Dương – huyện Lai Vung – Tỉnh Đồng Tháp. Hòa Thượng là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em, thuộc hàng Trung Lưu theo nghề nông và nuôi tằm dệt vải.
Môn đồ đệ tử
Năm 18 tuổi, Ngài được Hòa thượng Giác Quang cho thế phát xuất gia tại chùa Thất Bửu (An Giang), nối truyền phái Lâm Tế dòng Trí Huệ đời thứ 40. Sau đó, Hòa thượng được bổn sư cho đi học Giới Luật 5 năm tại chùa Kim Huê (Đồng Tháp). Đến năm 1951, Hòa Thượng được tấn đàn Thọ Cụ Túc Giới và Bồ Tát Giới tại Chùa Giác Ngộ thôn Vườn Lài, vùng Ngã Bảy, tỉnh Chợ Lớn do Hòa thượng Đạt Thanh làm đàn đầu. Sau khi thọ Đại giới, Hòa Thượng nhập chúng tu học tại Phật Học Đường Nam Việt Chùa Ấn Quang. Tại đây, Hòa Thượng đảm nhiệm việc quản chúng suốt 8 năm.
Thành kính tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng
Từ năm 1963 đến 1975, với đức độ của mình Hòa thượng được chư Tăng và Phật tử quý mến thỉnh về trụ trì chùa Kim Sơn, Linh Sơn Cổ Tự và Long Hoa Cổ Tử. Cùng thời gian đó, Hòa thượng đã khai sơn chùa Giác Huệ, nơi trú xứ của Ngài cho đến ngày viên tịch.
TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình buổi lễ
Từ năm 1981 khi GHPGVN được thành lập, Hòa thượng được Giáo hội tin tưởng giao phó nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều kỳ như: Phó ban liên lạc Phật Giáo yêu nước, Chánh Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè nhiệm kỳ II, III và IV; Chánh Đại diện Phật giáo Quận 7 nhiệm kỳ IV, Trưởng ban Kiểm soát THPG Tp.HCM, Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG Tp.HCM. Đến nhiệm kỳ VIII và IX, Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Ủy viên thường trực HĐCM. Là một bậc Thạch trụ Tòng Lâm, Hòa Thượng được Giáo Hội cung thỉnh vào các cương vị Yết Ma A Xà Lê – Giáo Thọ A Xà Lê tại các Giới đàn truyền giới Thành Phố và các tỉnh thành.
Nhất tâm cầu nguyện
Tưởng nhớ Ân sư
Với hạnh nguyện bồ tát giữa đời thường, Hòa thượng đã cho khai mở và làm Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa, Phòng chẩn trị từ thiện Y học dân tộc Long Hoa Cổ Tự để khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Cùng đó, Hòa thượng cũng phát động xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, nhiều cây cầu, con đường tại các xã vùng sâu vùng xa, cứu trợ hàng chục ngàn phần quà cho đồng bào lũ lụt, cứu trợ đồng bào nghèo, tặng quà cho người Mù, người khuyết tật và trẻ mồ côi. Hơn 90 năm hiện hữu cõi đời, 69 Hạ lạp, Hòa Thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và Xã hội. Khi hóa duyên đã mãn, Trưởng lão Hòa thượng thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 45 phút, ngày 17/10/2019 (nhằm ngày 19/09 năm Kỷ Hợi) tại chùa Giác Huệ, quận 7, TP.HCM.
Trước Giác linh đài trang nghiêm, thay mặt Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã thành kính dâng lời tưởng niệm đầy xúc động.
Nhớ Giác linh xưa, từ chân tánh hiện thân Đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông Tiền thao thao dòng Phật thủy, làng Tân Dương gió quyện hương từ, xứ Đồng Tháp duyên lành kết trái, trời Sài Thành một đời nên đạo nghiệp. Bằng hạnh nguyện Đại thừa, Trưởng lão Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí dấn thân phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới. Trưởng lão Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ chúng sinh, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý giải thoát ngàn đời một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. “Giờ đây, trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Phật giáo Quận 7  là những pháp hữu Đại thừa, là những người còn ở lại, còn nặng nghĩa Thích tử côn bằng, xin thắp nén tâm hương kính cẩn dâng lên cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng trước giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ muôn đời trong Chánh pháp; nguyện hòa hợp, đoàn kết một lòng, quyết tâm dựng xây và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, vững mạnh.” Hòa thượng Chủ tịch HĐTS bồi hồi tưởng niệm.
Chư Tôn giáo phẩm thành kính truy niệm
Hội đồng trị sự và chính quyền các cấp thành kính tưởng niệm
Sau lễ Truy niệm, Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã thành kính đối trước án tiền thành kính dâng nén tâm hương tiễn biệt và cầu nguyện cho Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, nhiếp Tăng độ chúng.
HT.Thích Như Tín thực hiện nghi thức phất trần
Môn đồ đệ tử thỉnh bát hương, linh vị, y bát và di ảnh
Tiếp đó, Ban kinh sư do HT.Thích Như Tín chủ trì đã tuyên pháp ngữ và thực hiện nghi thức phất trần. Sau đó, môn đồ đệ tử thỉnh bát hương, linh vị, y bát và di ảnh của Ân sư rời Giác linh đường, nối tiếp là đội hình di quan cung thỉnh Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời chùa Giác Huệ để đến Long Hoa Cổ Tử thực hiện nghi lễ nhập bảo tháp.
Cung tống kim quan rời chùa Giác Huệ
Phật tử tiễn đưa
Đoàn di quan trên đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7
Tại Long Hoa Cổ Tự, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS và hàng ngàn Tăng Ni Phật tử liên hồi tụng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cung đón Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng trở về an trí nơi bảo tháp.
Các em nhỏ tại Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa cung đón kim quan Tôn sư
Phật tử cung kính mang theo di ảnh trong buổi tiễn đưa
Kim quan trở về Long Hoa Cổ Tự
Thành kính tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng
Buổi tiễn đưa bậc Tôn trưởng diễn ra trong sự bùi ngùi, tiếc thương của đại chúng tham dự. Mỗi người dành một cành sen, một nhánh lan thả xuống nơi an trí nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng, để thay cho sự biết ơn một người dành cả cuộc đời cho chúng sanh an lạc, cho sự hưng thịnh của Đạo Phật. Một số hình ảnh của Lễ truy niệm và cung tống kim quan:
HT.Thích Lãng Huỳnh - Trưởng Ban Trị sự PG Quận 7, phát biểu cảm tạ

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online