TP.HCM: Tưởng niệm huý kỵ lần thứ 36 Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Thủ

PSO - Sáng nay, ngày 24/3 (nhằm mùng 1/3 năm Canh Tý)  Trung ương GHPGVN và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm làm lễ tưởng niệm huý kỵ lần thứ 36 cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Thủ - Đệ nhất Chủ tịch HĐTS. Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức mang tính nội bộ tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 TƯ GH) và tu viện Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp) theo công văn phòng chống dịch bệnh covid -19 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN.
Giác linh đường cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 TƯ GH)
HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, dâng hương tưởng niệm
Nơi trụ sở Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, chư Tôn đức Ban thường trực HĐTS, Trưởng các Ban Viện TƯ và đại diện Ban Trị sự PG TP.HCM đã lần lượt quang lâm Giác linh đài nơi an trí di ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ để thành kính dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng.
HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, chủ trì lễ tưởng niệm do Trung ương Giáo hội tổ chức mang tính nội bộ
dâng trà và chúc thực lên Trưởng lão Hoà thượng
Nhất tầm cầu nguyện Giác linh Đệ nhất Chủ tịch HĐTS cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh
Cùng đó, tại Tu viện Quảng Hương Già Lam, Tông môn pháp phái cũng tưởng niệm huý kỵ lần thứ 36 cố Trưởng lão Hoà thượng Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ Tu viện. Buổi lễ được tổ chức mang tính nội bộ, Ban kinh sư thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, cung tiến Giác linh và tụng kinh cầu nguyện; tiếp đó môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm ngày viên tịch cố Hoà thượng Tôn sư.
Lễ đường tại Tu viện Quảng Hương Già Lam
Cung tiến Giác linh Tôn sư
Thành tâm tưởng niệm
Được biết, Trưởng lão Hoà thượng họ Nguyễn, húy Văn Kính, pháp danh Tâm Như, tự Đạo Giám, pháp hiệu Thích Trí Thủ. Ngài sinh ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Dậu trong một gia đình nho phong thanh bạch, tại làng Trung Kiên, tổng Bích Xa, phủ Triệu Phong (nay là xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong)
HT.Thích Thiện Nhơn và HT.Thích Huệ Thông đảnh lễ Giác linh Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ
Sinh thời, Trưởng lão Hoà thượng là bậc xuất trần thượng sĩ, có công lớn trong cuộc chấn hưng và thống nhất Phật giáo Việt Nam; đào tạo, giáo dục nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, nhiệt tâm hoằng dương Chánh pháp; trùng tu, xây dựng nhiều tự viện, Phật học viện; cuộc đời Ngài cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu Phật học, dịch thuật kinh điển,…
Bảo tháp an trí nhục thân cố Trưởng lão Hoà thượng tại Tu viện Quảng Hương Già Lam
Trong quá trình hành đạo của mình, Trưởng lão Hoà thượng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: nguyên Hội trưởng Hội Việt Nam Phật học Trung phần, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh, Viện trưởng Viện Cao Đẳng Phật học (Nha Trang), Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVN Thống Nhất, Trưởng ban Vận động thống nhất Phật giáo, Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN (từ 1981 đến lúc viên tịch).
Bia tưởng niệm Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHGPVN do cố HT.Thích Thiện Siêu kính ghi
Một số tác phẩm dịch thuật và biên soạn của Ngài để lại gồm: Kinh Phổ Môn, Phổ Hiền, Mẹ hiền Quán Âm, Vô Thường, A-di-đà, Pháp môn tịnh độ, Bát Nhã…; Luật Tỳ-kheo, Luật Tứ phần, Nghi thức truyền giới Bồ-tát tại gia và thập thiện; Nghi thức Phật đản, nghi thức lễ sám buổi khuya. Trưởng lão cũng là người chủ trương khai mở tập san: Tin Phật, Bát Nhã… Trưởng lão Hòa thượng xả báo an tường, thu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 45 ngày 2-4-1984 (nhằm ngày 2-3-Giáp Tý), tại tu viện Quảng Hương Già Lam, trụ thế 76 năm, 56 hạ lạp.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online