Trà Vinh: Ban Giáo dục Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Cầu Kè thăm Tăng thí sinh lớp sơ cấp Phật học tại chùa Prơm

PSO - Sáng 24/5 (nhằm 2/5 Canh Tý), chư Tăng Ban GD Hội ĐKSSYN huyện Cầu Kè đến thăm các Tăng thí sinh lớp sơ cấp Phật học Khmer năm học 2020 tại chùa Prơm, (ấp Ô Rồm, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Phái đoàn với sự hiện diện của: TT. Thạch Văn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ. Thạch Sa Thanh - Phó Chủ tịch Hội; ĐĐ. Thạch Lệ, ĐĐ. Thạch Chinh Phốt - Đồng Phó ban GD Hội; ĐĐ. Thạch Sang Sin - Thành viên BCH Hội và hơn 20 Tăng thí sinh đồng tham dự.

Tại điểm trường nơi đến thăm, ĐĐ. Thạch Sang Sin - Thành viên BCH Hội, giới thiệu thành phần đoàn, thông qua danh sách các Tăng thí sinh từ các nơi khác tạm trú tại chùa Prơm, theo học lớp 7 năm học 2020 gồm 22 Tăng sinh, học sinh.

Tiếp đến, TT. Thạch Văn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện, có đôi lời huấn thị sách tấn Tăng thí sinh. Đối với người tu xuất gia hay tại gia đều phải giữ giới luật trang nghiêm, đoàn kết hòa hợp trong tu tập, thường xuyên đọc tụng kinh điển để trau dồi kiến thức. Chúng ta là những chồi non của xã hội, của đạo Phật, được sống và tu học trong một môi trường tốt ngôi nhà tâm linh chốn thiền môn là một điều hạnh phúc trong những điều hạnh phúc của thế gian. Nên cần phải luôn ý thức đặc mục đích của việc học lên hàng đầu, mà ra sức nỗ lực phấn đấu học tập tốt, để trang bị cho mình những kiến thức bổ ích, nhằm vun bồi trí tuệ và đạo đức.

Vì một người hoàn thiện và thành công trước là phải có trí tuệ, đạo đức nhưng điều quan trọng của người học Phật, là học phải đi đôi với hành, thực tập vận dụng những gì đã học được vào cuộc sống thực nghiệm để tìm sự lợi lạc cho mình và cho mọi người xung quanh. Làm được vậy, là đang góp phần cho sự phát triển của đất nước và đạo pháp dân tộc. Cuối lời, xin chúc toàn thể các Tăng thí sinh thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt khóa học của mình.

Dịp này, ĐĐ. Thạch Sa Thanh - Phó Chủ tịch Hội, Trụ trì chùa Prơm, bày tỏ sự biết ơn đến chư Tôn đức trong Hội, đã có sự quan tâm và dành thời gian quý báu, trước là đến thăm sau là có đôi lời sách tấn vô cùng ý nghĩa, để Tăng thí sinh lấy đó làm hành trang là kim chỉ nam mà càng tinh tấn nỗ lực hơn nữa trong việc học của mình. Thay mặt cho chùa, xin gửi lời tri ân, cùng lời chúc tốt đẹp nhất đến nhị vị chư Tăng trong Hội ĐKSSYN huyện.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online