22/12/2019 14:36

Trà Vinh: Ban Trị sự GHPGVN huyện Càng Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019


PSO – Vừa qua, ngày 17/12/2019, tại chùa Phước Huệ (xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) BTS GHPGVN huyện Càng Long đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và trình Phương hướng hoạt động năm 2020 theo như Nghị quyết Đại hội Đại biểu BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ V (2016 – 2021).

Hội nghị có sự chứng minh của: TT.Thích Huệ Pháp – Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thạch Thường – Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Càng Long; TT.Thích Minh Nhựt – Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Độ – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Huệ Hùng – Trưởng Ban HDPT tỉnh, Phó BTS Phật giáo huyện; TT.Thạch Ngọc Phương Thanh – Phó BTS Phật giáo huyện; NS.Thích Nữ Như Thức – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Minh Trí – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký kiêm Chánh VP.BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Như Đức – Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện Càng Long cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS huyện, trụ trì các tự viện trong huyện đồng đến tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Thạch Ngọc Dũng – Ủy viên Thường trực UB MTTQVN tỉnh Trà Vinh; ông Đào Văn Nhiêu – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Trần Văn Trung – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; bà Huỳnh Thị Lụa – Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long; ông Nguyễn Hoàng Vũ – Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy; ông Nguyễn Hoàng Đang – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện; ông Cô Minh Phương – Phó trưởng Công an huyện Càng Long cùng đại diện lãnh đạo UB MTTQVN 14 xã thị trấn trong huyện.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, giới thiệu thành phần Hội nghị và Diễn văn khai mạc, Đại đức Thích Minh Trí thay mặt Ban Thư ký BTS GHPGVN huyện Càng Long báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và trình Phương hướng hoạt động của năm 2020. Theo đó, năm 2019 BTS Phật giáo huyện đã thành tựu được nhiều công tác Phật sự như:

Ngành Tăng sự, huyện Càng Long hiện có 22 cơ sở tự viện trực thuộc GHPGVN gồm: 04 chùa Nam tông Khmer, 18 chùa Bắc tong; tăng 01 cơ sở so với năm 2018 và 01 cơ sở (chùa Hảo Tâm) đang làm hồ sơ xin gia nhập Giáo hội. Tổng số Tăng Ni có 126 vị (35 chư Tăng, 18 chư Ni, và 73 Sư sãi Khmer).

Ngành giáo dục hiện tại có 01 vị đang theo học chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Trường Đại học Apollos, 01 vị đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Lý giáo dục, 03 vị đang học tại Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh, 05 vị học Cao đẳng Phật học, 13 vị đang học Trung cấp Phật học. Ngoài ra, hệ thống Nam tông Khmer đã có 20 vị học Trung cấp Pali Trà Vinh, mở 03 lớp Pali: lớp 9 và lớp 6 có 39 vị theo học. Trong dịp hè các chùa Khmer mở chương trình lớp 1 dạy tiếng Khmer, có 400 em học sinh tham dự. Một số tự viện còn liên kết và mở lớp học miễn phí như chùa Long Bửu đã khai giảng 01 lớp tiếng Anh miễn phí cho 40 học sinh tiểu học; lớp võ Teakwondo miễn phí cho hơn 60 em học sinh tham gia. Ngoài ra còn kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng của xã Nhị Long đào tạo 03 lớp Trung cấp nghề thuộc Trường Cao đẳng Hàng Hải TP.HCM.

Ngành Hoằng pháp luôn là tâm điểm được chú trọng. Trong huyện các vị trụ trì kiêm nhiệm công tác Hoằng pháp, giảng dạy giáo lý cho Phật tử tu học. Có 04 vị là Giáo thọ giảng dạy tại Trường TCPH Trà Vinh, và thuyết giảng tại một số đạo tràng theo sự thỉnh mời của các tự viện và lịch phân công của Ban Hoằng pháp tỉnh.

Năm 2019 ngành Hướng dẫn Phật tử có nhiều hoạt động thiết thực. Khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Phật Bửu, chùa Pháp Hoa, chùa Như Kiên, chùa Long Bửu với số lượng Phật tử tham dự mỗi lượt khoảng 200 vị; Đạo tràng Bát quan trai tại chùa Ấn Tâm, chùa Quan Âm, chùa Long Khánh, chùa Long An, chùa Phước An với số lượng Phật tử tham dự mỗi lượt trên 500 vị; Khóa tu một tháng hai ngày của chùa Khánh Thạnh, chùa Hậu Tây An với số lượng Phật tử tham dự mỗi lượt là 160 vị; thành lập GĐPT Như Kiên tại chùa Như Kiên có 40 em đoàn sinh tham gia sinh hoạt hàng tuần; ngoài ra chùa Phước Huệ, chùa Phước Hiệp, chùa Phước Hưng, chùa Phước Trường, chùa Phổ Pháp cũng tổ chức các khóa lễ cầu nguyện, sám hối một tháng hai lần cho Phật tử tu tập.

Công tác từ thiện là một phần quan trọng mà GHPGVN luôn đặt lên hàng đầu. Năm 2019 vừa qua chư Tăng Ni thực hiện các việc như: Tặng quà cho bà con nghèo, giúp người khuyết tật, người già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học, nấu cháo bệnh viện, cấp thuốc khám bệnh, đắp đường, làm cầu nông thôn, cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà khăn quàng đỏ v.v… với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, tăng 30.15% so với năm 2018.

Với thành tựu Phật sự năm 2019, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức cho tập thể BTS Phật giáo huyện và 01 cá nhân (Đại đức Thích Minh Trí); bên cạnh đó UBND huyện cũng đã trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Phật sự và có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội.

Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo. Thượng tọa thống nhất với báo cáo của BTS Phật giáo huyện Càng Long và tán thán tinh thần hòa hợp của Phật giáo huyện nhà. Thượng tọa kêu gọi sự giúp đỡ của các ban ngành huyện Càng Long để BTS Phật giáo huyện có thể thành công hơn nữa trong năm 2020.

Đại đức Thích Minh Trí cũng đã thông qua nghị quyết của Hội nghị và được đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua.

Đại đức Thích Minh Độ – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Càng Long phát phát biểu đúc kết Hội nghi

Cuối cùng, Đại đức Thích Minh Độ – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Càng Long, phát biểu đúc kết Hội nghi. Đại đức nhấn mạnh các tự viện trong huyện cần năng động hơn, đoàn kết hoà hợp trong công tác Phật sự. Đặc biệt với những tồn đọng vướng mắc của 2019, các tự viện cần chủ động phối họp với Giáo hội và chính quyền để có biện pháp cụ thể giải quyết dứt điểm. Một số trọng tâm của năm 2020: BTS Phật giáo huyện sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị thành lập hai tự viện tại xã Phương Thạnh và Đại Phúc, đặc biệt là chùa Hảo Tâm tại thị trấn Càng Long nơi đặt trụ sở của BTS huyện. BTS cũng chú trọng về việc đào tạo, tập huấn cho nhân sự nguồn của BTS.

Đại đức Thích Minh Độ cũng thay lời cho chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện có lời cảm tạ đến chư Tôn đức chứng minh, các cấp chính quyền cũng như toàn thể hội chúng đã dành thời gian trở về tham dự Hội nghị. Chúc toàn thể Hội chúng được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Minh Hiếu – Ban TTTT Phật giáo Trà Vinh

The post Trà Vinh: Ban Trị sự GHPGVN huyện Càng Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online