05/05/2020 16:20

Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020


PSO – Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo công văn số 068/CV- HĐTS của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 05/5/2020 (13 tháng 4 năm Canh Tý) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Đại lễ Phật đản – Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020 tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh – chùa Lưỡng Xuyên (số 3 đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Toàn cảnh Đại lễ Phật đản PL.2564

Buổi lễ có TT.Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Nhựt – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Độ – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Thắng – Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Chiếu – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Hải, ĐĐ.Thích Minh Trí – đồng Phó chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Như Thường – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, cùng chư Tôn đức thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng, Ni các Ban, Ngành, Phật tử đồng trở về tham dự.

Về phía Chính quyền có sự hiện diện của ông Kim Sang – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Lê Thành Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Văn Tịnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Đào Văn Nhiêu – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Trà Vinh.

Lễ Phật đản là sự thể hiện tâm thành kính mà những người con Phật muốn dâng lên Đức Từ phụ Thế Tôn, vì lòng Từ bi mà Ngài đã thị hiện nơi đời, để “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Đại lễ được tổ chức hàng năm, là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật luôn trường tồn, cũng như sự đóng góp của Phật giáo vào sự hưng thịnh của chung của nước nhà. Với tinh thần “an toàn mùa dịch” được đặt lên hàng đầu, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 được tổ chức nội bộ, không đông đảo nhưng thật trang nghiêm.

TT.Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
TT.Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
ĐĐ.Thích Phước Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh, tuyên lại ý nghĩa của Đại lễ Phật đản

Mở đầu buổi lễ, sau nghi thức giới thiệu, ĐĐ.Thích Minh Trí dẫn chương trình, cung thỉnh TT.Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. Tiếp theo, TT.Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Bài diễn văn nhằm nhấn mạnh sự đồng hành xuyên suốt của chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng Ni, và Phật tử Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang phấn đấu vươn lên hòa nhịp phát triển cùng thế giới, cùng với việc tuân theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước là một trong những yếu tố hàng đầu hỗ trợ cho sự thành công. Kế đến, ĐĐ.Thích Phước Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh, đã một lần nữa tuyên lại ý nghĩa của Đại lễ Phật đản. Đó không chỉ là ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ, mà còn là dịp để mọi người con Phật vinh danh và thực hành những tinh hoa giáo lý của Ngài.

ĐĐ.Thích Tâm Khiết thay mặt Ban tổ chức gửi lời tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm, lãnh đạo các cấp Chính quyền tham dự Đại lễ

Phần cuối chương trình, ĐĐ.Thích Tâm Khiết thay mặt Ban tổ chức gửi lời tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm, lãnh đạo các cấp Chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 được thành công tốt đẹp. Sau đó cung thỉnh chư Tôn đức và toàn thể chúng hội thực hiện nghi thức Tắm Phật trong nhịp trống Bát Nhã rền vang.

  Minh Hiếu – Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online