Trà Vinh: BTS Phật giáo huyện Cầu Ngang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020

PSO - Ngày 14/01/2021 (mùng 2/12 năm Canh Tý), tại chùa Phước Minh (thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang đã trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và trình Phương hướng hoạt động năm 2021.

 Hội nghị có sự tham dự của ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; ĐĐ.Thích Huệ Thắng – Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trí Nguyện – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang; HT.Thạch Son - Trưởng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang; ĐĐ.Thích Nguyên Phước – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; TT.Thạch Rây, ĐĐ.Thích Thiện An – đồng Phó trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ.Thích Như Đạt – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thạch Đa Ra – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang; NT.Thích Nữ Huy Liên, NT.Thích Nữ Biểu Liên – đồng Giáo phẩm Ni giới Phật giáo huyện Cầu Ngang; chư Tăng Ni các tự viện trong huyện.

Đại diện chính quyền có ông Phạm Thiện Bửu – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Cầu Ngang; ông Nguyễn Hữu Trí – Phó trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Cầu Ngang; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Chủ tịch UB MTTQVN thị trấn Cầu Ngang cùng đại diện Phòng Dân tộc huyện Cầu Ngang đến tham dự.

Sau phần giới thiệu đại biểu do ĐĐ.Thích Như Đạt dẫn chương trình; HT.Thạch Son thay mặt BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang phát biểu khai mạc Hội nghị. Tiếp đến là phần thông qua báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020 do ĐĐ.Thạch Đa Ra – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang thực hiện.

Báo cáo đã điểm qua những nét chính của tất cả các Ban như: Ban Hoằng Pháp, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Văn hoá, Ban Nghi lễ, Ban Kinh tế - Tài chánh, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Tăng sự cùng Phân ban Ni giới. Đặc biệt, Phật giáo huyện trong năm 2020 đã vận động được số tiền từ thiện là 4.945.500.000 đồng, trong đó Phật giáo Nam tông đóng góp 2.249.750.000 đồng, góp phần cải thiện an sinh xã hội và sát cánh với chính quyền tỉnh trong các hoạt động thiện nguyện.

Là một trong những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer nên việc phát triển đa dạng văn hoá vẫn được các tự viện coi trọng. Chùa Phước Thanh tại xã Mỹ Hoà là thư viện Kinh sách khá lớn với hơn 1.000 đầu sách quy tụ. Vì vậy, nâng cao năng lực cho chư Tăng Ni cũng là một ưu tiên hàng đầu. Phật giáo Nam tông Khmer có 04 vị đang học tại Trường Đại học Trà Vinh, 09 vị đang học tại Thái Lan; 01 vị đang học tại Campuchia, 06 vị đang học tại Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh và 02 vị đang học tại Trường Trung cấp Pali Nam bộ Sóc Trăng.

Trước những thành tích đó, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang đã có Giấy khen và Thường trực BTS GHPGVN tỉnh có Bằng Tuyên dương công đức trao tặng đến cá nhân và tập thể ưu tú. Ông Nguyễn Hữu Trí đại diện cho UBND huyện trao tặng giấy khen đến từng tập thể và cá nhân.

Tại Hội nghị, ĐĐ.Thích Tâm Khiết đã triển khai Công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Thiện Bửu đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu tại Hội nghi, hoan hỷ với những thành tựu của Phật giáo huyện nhà trong năm qua. Ông cũng mong muốn chư Tăng Ni vẫn luôn là một thành viên trung kiên trong khối đại đoàn kết dân tộc.

HT.Thạch Rây thay mặt BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang tiếp thu sự chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh cũng như ghi nhận những góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghi.

Phần cuối chương trình, ĐĐ.Thích Nguyên Phước – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang gởi lời tri ân đến chư Tôn thiền đức Tăng Ni và quý quan khách đã dành thời gian về tham dự phiên họp; tạo động lực lớn để BTS Phật giáo huyện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị:

Minh Hiếu - Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online