Trà Vinh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban chỉ huy Quân sự huyện Trà Cú thăm chúc mừng lễ Sêne Đôlta

PSO - Sáng ngày 11/9/2020 (nhằm ngày 24/7 năm Canh Tý), nhân lễ Sêne Đôlta PL.2564, ông Thạch Phước Bình - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đến Văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh - Chùa Kom Pong thăm và chúc mừng lễ Sêne Đôlta HT. Thạch Oai - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, Trụ trì chùa Kom Pong (đường Lê Lợi, P1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Gặp gỡ và trò chuyện với Hòa thượng, ông Thạch Phước Bình quan tâm và thăm hỏi tình hình sức khỏe và công tác Phật sự Hòa thượng. Thông qua đó, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2020. Mong muốn, Hòa thượng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo pháp, tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất để mãi mãi là tấm gương sáng cho các vị sư sãi và bà con Phật tử Khmer trong tỉnh noi theo. Tích cực cùng địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhằm đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn.

Dịp này, HT. Thạch Oai - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh, Trụ trì chùa Kom Pong, bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Thạch Phước Bình, cùng thành viên trong đoàn và các cấp lãnh đạo, Hòa thượng cho rằng, đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để các vị sư và bà con Phật tử Khmer trong tỉnh, không ngừng nổ lực phấn đấu vươn lên trong con đường tu học và phát triển kinh tế cuộc sống, thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội".

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Ban CHQS huyện Trà Cú do Thiếu tá Nguyễn Văn Đệ - Chính trị viên Ban CHQS huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Sêne Đôlta năm 2020 đến chư Tăng chùa Bãy Xào Giữa (xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Thiếu tá Nguyễn Văn Đệ - Chính trị viên Ban CHQS huyện, thay mặt đoàn ân cần thăm hỏi, trao tặng quà và gửi chúc mừng đến toàn thể các vị chư Tăng, Ban quản trị chùa và đồng bào Phật tử Khmer nơi Bổn Tự đón Sêne Đôlta PL.2564 "Vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc".

Qua đó, thiếu tá mong muốn, Đại đức trụ trì sẽ tiếp tục tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể chư Tăng và Phật tử thực hiện tốt. Động viên bà con Dân tộc tích cực hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo chung tay cùng địa phương xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao,....

Dịp này, ĐĐ. Giang Sô Thanh - Chánh văn phòng Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú, Trụ trì chùa Bãy Xào Giữa, thay mặt Bổn Tự bày tỏ niềm hân hoan, cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Ban CHQS huyện cùng các thành viên trong Đoàn đối với đồng bào Khmer. Đồng thời, hứa sẽ đi đầu làm tốt khâu công tác tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Khmer luôn thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhằm chung tay cùng địa phương đưa kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Trà Cú anh hùng ngày càng giàu đẹp.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online