21/12/2019 13:55

Trà vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Trà Cú tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019


PSO – Sáng ngày 20/13/2019 (25/11 năm Kỷ Hợi), tại chùa Sóc Chà – Văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (Hội ĐKSSYN) (xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), đã long trọng diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2019 và trình Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội.

Hội nghị được sự quang lâm chứng minh và tham dự của: HT.Thạch Oai – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh; HT.Kim Ngọc Toàn – Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ.Thạch Nhứt – Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện, ĐĐ.Giang Sô Thanh – Chánh Văn phòng Hội ĐKSSYN huyện cùng quý Sư cả, Ban Quản trị 37 chùa và gần 125 đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer trong địa bàn huyện đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của: ông Nhan Ra Ni – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú; ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Cao Văn Sẩm – Trưởng phòng Công an huyện cùng lãnh đạo các ban ngành xã Thanh Sơn đồng tham dự.

Tại Hội nghị, sau phần nghi thức giới thiệu, HT.Kim Ngọc Toàn – Chủ tịch Hội ĐKSSNY huyện đã phát biểu Khai mạc Hội nghị và gửi ý thảo luận về việc chư Tăng và Phật tử chấp hành đúng theo Giới luật của đức Phật và Pháp luật của Đảng và Nhà nước quy định.

Tiếp theo, ĐĐ.Giang Sô Thanh – Chánh Văn phòng Hội ĐKSSYN huyện thông qua báo cáo kết quả công tác Phật sự năm 2019 của Hội. ĐĐ.Thạch Nhứt – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú trình Phướng hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của Hội để các Đại biểu góp ý bổ sung nhằm cho các hoạt động trong năm mới được hiệu quả hơn.

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Nhan Ra Ni – Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú phát biểu tại Hội nghi, ông Nhan Ra Ni đã biểu dương những thành tựu mà Hội ĐKSSYN huyện nhà đã làm được trong năm qua. Ông cũng có những góp ý thiết thực nhằm kiện toàn bản phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội qua ba nội dung chính sau:

– Cần tiếp tục xây dựng và củng cố những thành tựu đạt được để làm trung tâm khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối giữa các chùa, các tôn giáo.

– Vận động Phật tử tích cứ thi đua thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và Văn minh đô thị. Đặc biệt bảo tồn giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống di sản, di tích lịch sử của dân tộc, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; không để các thế lực thù địch lôi kéo kích động chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, không gây mất an ninh trật tự với phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

– Tích cực trong công tác vận động các Sư sãi, đồng bào Phật tử chấp hành tốt chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, cùng địa phương tham gia phát triển.

Dịp này, UBND huyện Trà Cú đã có Giấy khen trao tặng cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Phật sự trong năm 2019.

HT.Thạch Oai – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận những góp ý bổ sung của chư Tôn đức và đại biểu tham dự Hội nghị. Sách tấn chư Tăng và Phật tử phải đoàn kết và cố gắng thực hiện, hoàn thành tốt các chương trình đã được đề ra. Hòa thượng chân thành gửi lời cảm ơn đến quý đại biểu đã dành thời gian tham dự Hội nghị, góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

  

CTV Pháp Trí

The post Trà vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Trà Cú tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online