Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh trao tặng nhà Đại đoàn kết nhân lễ Quốc Khánh 2/9

PSO - Chiều ngày 1/9/2020 (nhằm ngày 14/7 năm Canh Tý), với tấm lòng "Cứu khổ ban vui" của nhà Phật, Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh kết hợp cùng chính quyền trao tặng nhà Đại đoàn kết đến hộ gia đình ông Thạch Chương, bà Thạch Thị Chính cư ngụ ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trước thềm lễ Sene Đôn-ta của đồng bào Khmer năm 2020 sắp tới.

Chứng minh và tham dự lễ có HT. Thạch On - Mêkon PG Nam tông Khmer tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; ĐĐ. Sơn Ken - Chánh văn phòng tỉnh Hội; TT. Thạch Thảo - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Kè; TT. Thạch Văn - Phó chủ tịch Thường trực Hội; ĐĐ. Thạch Sa Thanh, ĐĐ. Thạch Mốt - Đồng phó chủ tịch Hội, cùng các vị Ban Thường trực Hội, Sư cả và A char 22 chùa trong địa bàn huyện đồng tham dự.

Về phía chính quyền với sự hiện của ông Thạch Sa Riêng - Phó trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Cầu Kè; ông Nguyễn Hoàng Hận - Chuyên viên UBMTTQVN huyện; bà Thạch Thị Som Oanh Na - Trưởng phòng dân tộc huyện; ông Chí Thanh - Chủ tịch UBMTTQVN xã, cùng lãnh đạo ấp và gia đình đồng cùng tham dự.

ĐĐ. Kim Thắng - Chánh văn phòng Hội ĐKSSYN huyện Cầu Kè, điều phối chương trình lễ trao tặng nhà.
ĐĐ. Sơn Ken - Chánh văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh, thông qua quyết định trao tặng nhà

Mở đầu buổi lễ, ĐĐ. Sơn Ken - Chánh văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh, thông qua quyết định trao tặng nhà. Dịp này, ông Sơn Sun thay mặt gia đình bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đến chư Tăng tỉnh Hội, huyện Hội đã xây cho gia đình ngôi nhà mới khang trang, giúp gia đình an tâm trong lao động sản xuất vượt khó thoát nghèo. Đặc biệt, đón mừng lễ Sene Đôn-ta của đồng bào Khmer sắp tới vui tươi và hạnh phúc.

Tại buổi lễ, HT. Thạch On - Mêkon PG Nam tông Khmer tỉnh Trà Vinh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, thay mặt tỉnh Hội phát biểu. Thực hiện theo phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội ĐKSSYN tỉnh đã đề ra kế hoạch xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết. Căn thứ I vừa bàn giao xong ở K5, P8, TP. Trà Vinh vào ngày 13/8 và nay bàn giao tiếp căn thứ II cho gia đình ông Thạch Chương, bà Thạch Thị Chính. Với tổng kinh phí ngôi nhà là 85 triệu đồng, tỉnh Hội hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp. Hòa thượng mong muốn khi có căn nhà, gia đình hăng hái lao động yên tâm tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Như thành ngữ có câu "An cư lạc nghiệp" có "an cư" thì mới" lạc nghiệp". Tại đây, gia đình đón nhận nhiều phần quà của tỉnh Hội, huyện Hội và lãnh đạo chính quyền trao tặng chúc mừng.

Cuối chương trình, ông Chí Thanh - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phong Phú, bày tỏ sự biết ơn đến chư Tăng Hội ĐKSSYN tỉnh, huyện luôn đồng hành cùng các cấp lãnh đạo chính quyền, hỗ trợ chăm lo và quan tâm đến đời sống người dân địa phương. Nhất là mô hình xây dựng và trao tặng nhà Đại đoàn kể đến các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, góp phần cùng địa phương trong công tác an sinh xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Cuối lời, kính chúc toàn thể chư Tăng pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online