30/11/2018 22:33

Trà Vinh: Khánh thành cầu nông thôn số 5 – năm 2018

Ngày 11/11/2018, chùa Long Bửu cùng chính quyền xã Nhị Long, các nhà hảo tâm và bà con địa phương tổ chức Lễ Khánh thành cầu nông thôn số 5 tại ấp Cầu Đúc, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Được biết cây cầu cũ do bà con tại địa phương đóng góp xây dựng cách đây hơn 20 năm đã bị hư mục, kết cấu không còn nguyên vẹn, sẽ bị gãy sập bất kỳ lúc nào.

Cây cầu cũ đã bị hư mục

Nhận thấy nỗi trăn trở của bà con tại địa phương, muốn xây dựng mới cây cầu thật kiên cố cho bà con đi lại dễ dàng và các em học sinh đi học an toàn trong mùa mưa nước lụt, Đại đức Thích Minh Trí – Trụ trì chùa Long Bửu, ấp Rạch Mát, xã Nhị Long, huyện Càng Long đã vận động quý Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia đóng góp xây dựng mới cây cầu số 5 – năm 2018, trị giá 50 triệu đồng.

Đến tham dự lễ khánh thành có: Đại đức Thích Minh Trí – Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Trà Vinh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Càng Long, Trụ trì chùa Long Bửu.

Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của: Ông Lý Thanh Danh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhị Long cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương sở tại.

Về phía nhà tài trợ có: Ông Jimmy Thái, thành viên sáng lập Hội Builda School Foundation cùng các công sự cùng bà con tại địa phương và các em nhóm thiện nguyện chùa Long Bửu đồng  tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Tây – Bí Thư chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Cầu Đúc, đại diện cho chính quyền địa phương của ấp cũng như bà con nơi đây bày tỏ sự phấn khởi khi cây cầu mới được xây dựng xong và hôm nay 80 hộ dân nơi đây đã có cây cầu mới rộng rãi, chắn chắc để bà con và các em học sinh đi lại được thông thoáng, dễ dàng, an toàn khi mùa mưa lũ về.

Đại diện nhà tài trợ: Ông Jimmy Thái đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Đại đức Thích Minh Trí – Trụ trì chùa Long Bửu đã tạo nhân duyên cho ông được đến với Trà Vinh. Đặc biệt là xây dựng cây cầu cho bà con tại quê hương Nhị Long. Ông mong rằng sau này sẽ có nhiều nhân duyên về nơi đây để tham gia xây dựng cầu đường, trường học, hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo.

Sau đó, Đại đức Thích Minh Trí đã có lời phát biểu và gửi lời tri ân sâu sắc đến chính quyền địa phương, suốt thời gian qua đã hỗ trợ cho chùa trong công tác sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tại bổn tự và an sinh xã hội cho bà con tại nơi đây. Ngoài ra, Đại đức cũng mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, tiếp tục đóng góp xây dựng những cây cầu tạm bợ và bê tông hoá những tuyến đường sình lầy để bà con đi lại dễ dàng.

Đại đức Thích Minh Trí – Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Càng Long, Trụ trì chùa Long Bửu phát biểu

Được biết, trong năm 2018 Đại đức đã và đang xây dựng 10 cây cầu nông thôn cho bà con tại xã Nhị Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lý Thanh Danh – Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại đức Trụ trì chùa Long Bửu và nhà tài trợ đã hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn số 5. Đồng thời, ông mong rằng Đại đức và các nhà hảo tâm gần xa sẽ luôn quan tâm hỗ trợ về các mặt an sinh xã hội cho bà con tại xã Nhị Long.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức cắt băng khánh thành đầy hoan hỷ của mọi người.

CTV

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online