Trà Vinh: Lễ bàn giao 05 căn nhà tình thương tại huyện Càng Long

PSO – Vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 2020 (nhằm mùng 7 tháng 6 năm Canh Tý), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh kết hợp với chánh quyền địa phương, đã thực hiện bàn giao 05 căn nhà tình thương cho các hộ dân thuộc xã Huyền Hội, huyện Càng Long.

Thành phần đoàn gồm có: TT. Thích Trí Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn; TT. Thích Huệ Pháp – Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Như Thức – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Càng Long, cùng chư Tôn đức Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh đồng tham dự.

Về phía chánh quyền có: Ông Nguyễn Minh Niên – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Càng Long; ông Đặng Tấn Tùng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện; bà Bùi Thị Bé Ba – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Bình Xuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Huyền Hội, cùng đại diện các ban ngành địa phương đồng đến tham dự.

Được biết, xã Huyền Hội thuộc diện xây dựng 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, chánh quyền xã đã xác định được 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ nhà ở. Và 5 hộ dân được Thường trực BTS GHPGVN tỉnh  Trà Vinh trao tặng nhà tình thương gồm có: hộ bà Sơn Thị Huệ, bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Út, ông Lê Văn Truyền, và ông Nguyễn Văn Đức thuộc ấp Sóc, ấp Giồng Bèn, và ấp Trà Om, xã Huyền Hội. Chi phí xây dựng một căn nhà là 40 triệu đồng, trong đó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã ủng hộ 30 triệu đồng, UBMTQVN huyện trích từ quỹ hỗ trợ người nghèo 10 triệu đồng, và phần còn lại do gia đình đóng góp vào.

Tại mỗi điểm trao tặng nhà, TT. Thích Trí Minh thay mặt đoàn trao tặng số tiền hỗ trợ đến tận tay các gia đình và bày tỏ sự hoan hỷ khi có thể sát cánh cùng chánh quyền xã thực hiện chuyện ích nước lợi dân. Thượng tọa không quên sách tấn các gia đình khi nay đã “an cư” thì nên tận dụng thời gian quý báu để chí thú làm ăn để “lạc nghiệp” vươn lên xây dựng đời sống sung túc, và qua đó, góp thêm phần sức lực giúp đỡ các hộ nghèo khác.

Trước nghĩa cử cao đẹp của chánh quyền, cũng như từ chư Tôn đức của Phật giáo tỉnh Trà Vinh, các gia đình không khỏi bùi ngùi khi được trao tận tay quyết định tặng nhà tình thương, số tiền ủng hộ từ TT. Thích Trí Minh, và nhiều phần quà nghĩa tình khác từ chánh quyền xã, và chư Tôn đức về tham dự.

Được biết, từ đầu năm tổng chi phí xây dựng 40 căn nhà tình thương cho bà con nghèo tại huyện Càng Long là 2 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, số tiền từ thiện của mạnh thường quân các nơi là 1 tỷ 6 trăm triệu đồng. Việc hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho bà con nghèo chính là hoàn thành chỉ tiêu số 9 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thông mới của xã.

Kết thúc buổi lễ, đại diện chính quyền xã chân thành tri ân Bồ đề tâm của chư Tôn đức, và sự đóng góp của các mạnh thường quân đã góp sức cải thiện được kế sinh nhai của người dân địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Minh Hiếu – Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Lễ bàn giao 05 căn nhà tình thương tại huyện Càng Long appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online