Trà vinh: Lễ đặt đỉnh tháp Chánh điện chùa Chông Tọp huyện Châu Thành

PSO - Sáng ngày 7/5 (nhằm 15/04 Canh Tý), TT. Thạch Hùng - Trụ trì chùa Chông Tọp (xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành) trang nghiêm tổ chức Lễ đặt đỉnh tháp ngôi Chánh điện chùa Chông Tọp trong không khí hân hoan.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Sơn Tơn - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Kim Thon - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Sơn Triệu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành; TT. Thạch Xuông - Phó  Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành; TT. Thạch Rây - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang; ĐĐ. Thạch Đa Ra - Phó chủ tịch kiêm Chánh văn phòng Hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang, cùng chư Tôn đức trụ trì trong địa bàn huyện Châu Thành, BQT, bà con Phật tử chùa Chông Tọp đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, dưới sự chủ trì lễ HT. Thạch Sok Xane, đã thực hiện phần nghi thức Tụng kinh, lễ bái Tam bảo, rưới nước và rải hoa theo phong tục truyền thống PG Nam tông Khmer nhằm cầu an chúc phúc đến toàn thể chư Tăng, Phật tử chùa Chông Tọp. Sau phần nghi thức đó, ông Thạch Thành - Phó BQT chùa Chông Tọp, thay mặt cho BQT chùa bày tỏ sự vui mừng, tri ân đến Chư Tôn đức đã quang lâm đến chùa dự lễ, là đang góp phần làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Đồng thời, cũng đã giới thiệu sơ lược về lịch sử của chùa và tuyên bố lý do diễn ra lễ.

Sau đó, lần lượt nhị vị Hòa thượng, Thượng tọa chứng minh, cột chỉ lên đỉnh tháp đồng cầu nguyện sự trường tồn giáo pháp Đức Phật, phát triển và đồng hành cùng dân tộc "Ngôi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông". Thật vậy ngôi chánh điện là nơi trang nghiêm và linh thiêng nhất để chư Tăng công phu hành Tăng sự và Phật tử huân tập về lễ bái tu tập.

Kế đến, Thượng tọa Trụ trì cùng ông Trần Sine - Thợ xây ngôi Chánh điện chùa Chông Tọp, thỉnh đỉnh tháp để thực hiện việc di chuyển lắp đặt đỉnh tháp lên ngôi Chánh điện. Trong thời gian thi công và xây dựng, hòa cùng tiếng tụng niệm của Chư Tăng và Phật tử thầm chấp tay đồng cầu nguyện vì sự linh ứng nhiệm mầu đạo pháp phồn thỉnh, Chánh pháp lan tỏa và phát triển. Dịp này BTC bày tỏ sự biết ơn đến Chư Tăng đã dành thời gian quý báu đến chùa là niềm vinh hạnh cho toàn thể chư Tăng, bà con Phật tử tại chùa.

Thay mặt chùa, Thượng tọa trụ trì kính chúc quý chư Tôn đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành, đồng thời cung thỉnh chư Tăng và mời quý Phật tử cùng dùng cơm thân mật tại Bổn Tự.

Buổi lễ khép lại trong niềm vui tươi và thập phần viên mãn.

CTV Pháp Trí

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online