Trà Vinh: Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối hữu công

Sáng ngày 13/03/2019 (nhằm mùng 08/2 năm Kỷ Hợi), tại chùa Liên Thanh, tọa lạc số 197, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP. Trà Vinh, Phân ban Ni giới tỉnh Trà Vinh đã trang nghiêm  tổ chức  lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư vị tiền bối Ni hữu công.

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Tâm Linh, HT. Thích Phước Minh, HT. Thích Viên Minh – đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Nhựt – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh; Ni trưởng Thích Nữ Bửu Lý – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích Nữ Hiệp Liên – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích Nữ Như Thức – Phó phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh và đông đảo Phật tử đồng trở về tham dự.

Đại diện các cấp chánh quyền, có sự hiện diện của: Bà Bùi Thị Nhã Hiền – Phó Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; ông Lê Bá Toàn – Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; bà Bùi Thị Hồng Nhớ – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Trà Vinh; ông Nguyễn Duy Thảo – Chủ tịch UBMTTQVN phường 7; bà Kim Thị Bạch Tuyết – Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 7; cùng với các vị đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cũng trở về tham dự lễ tưởng niệm.

Mở đầu buổi lễ là lời khai mạc của Ni sư Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh và tiếp theo các em Phật tử chùa Liên Thanh dâng hoa cúng dường chư Tôn đức chứng minh.

Ni sư Thích Nữ Như Thức – Phó Phân ban Ni giới cung tuyên tiểu sử Thánh Tổ Kiều Đàm Di. Thánh Tổ Kiều Đàm Di, còn có tên tiếng Pali là Mahapajapati Gotami, hay Hán dịch là Ma-ha Ba-xà-ba-đề, nghĩa là Đại Ái Đạo, sinh trưởng tại nước Câu-ly, một tiểu quốc đối diện với hoàng thành Ca-tỳ-la-vệ. Ngài là con của Quốc vương Thiện Giác và là em của Hoàng hậu Ma-da. Đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua, Đức Đại Ái Đạo vẫn là tấm gương mẫu mực cho sự tìm cầu chánh pháp đặng giải thoát Niết bàn. Ngài là vị Tỳ kheo Ni đầu tiên, đã mở ra cánh cửa tu tập cho thế hệ Ni giới về sau. Với một lòng cầu đạo, sau khi thọ nhận Bát Kỉnh Pháp, Ngài luôn thực hành hạnh nhu hòa khiêm cung, làm gương cho Ni đoàn. Chính vì lẽ đó, sau khi Đức Đại Ái Đạo nhập Niết bàn, Đức Phật đứng trước đại chúng đã tán thán công hạnh của Ngài như sau: “Này chư Tỳ-kheo, các ông đừng nên xem thường Tỳ kheo Ni Đại Ái Đạo là người nữ. Tuy là thân nữ nhưng lại có đức tính trượng phu, là người có đức hạnh cao cả, xứng đáng làm gương cho Tăng đoàn mai sau”. 

Phần lược sử Đức Tổ Đại Ái Đạo khép lại bằng lời đạo từ của Hòa thượng Thích Phước Minh. Ngài mong rằng lễ tưởng niệm là dịp để chư Ni tiếp tục sách tấn dũng mãnh, bước trên con đường kiên định của Đức Tổ Kiều Đàm Di, xứng đáng là những người con gái lành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Hòa thượng chúc cho con đường cầu đạo thoát khổ của chư Ni được mau chóng thành đạo quả, cũng như tán thán công đức của chư Ni đã dấn thân vào nhiều công tác Phật sự và xã hội của tỉnh nhà.

Ni sư Thích Nữ Như Bình, thay mặt Phân ban Ni giới đáp tạ Hòa thượng, cũng như sự đóng góp của quý đạo hữu, chính quyền địa phương và Phật tử khắp nơi góp phần thành công cho lễ tưởng niệm.

Buổi lễ kết thúc bằng thời khóa niệm hương tưởng niệm của toàn thể chư Tôn đức.

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Minh Hiếu Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối hữu công appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online