Trà Vinh: Tịnh xá Ngọc Hiệp trang nghiêm tổ chức lễ an vị Phật và cung nghinh xá lợi Ni trưởng Hạnh Liên nhập bảo tháp

PSO – Sáng ngày 7, 8/9/2019 (nhằm ngày 9, 10/8/Kỷ Hợi), Ni sư Huy Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp (Cầu Ngang, Trà Vinh), đã trang nghiêm tổ chức lễ an vị Tôn tượng Phật A Di Đà và cung nghinh xá lợi Ni trưởng Hạnh Liên nhập bảo tháp với sự quang lâm và tham dự của Chư Tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử gần xa.

Buổi lễ được long trọng tổ chức trong hai ngày 9 và 10/8/Kỷ Hợi, Chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự tỉnh, huyện và quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ Chư Tôn đức Tăng, Ni dâng hương bạch Phật, cử hành lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà và cung thỉnh xá lợi Ni trưởng Hạnh Liên nhập bảo tháp.

Chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh và Ban Trị sự GHPGVN huyện Cầu Ngang đã quang lâm chứng minh và tham dự: Hòa thượng Thích Viên Minh – Phó trụ trì Tổ đình Lưỡng Xuyên; Hòa thượng Thích Tâm Linh – Viện chủ Chùa Long Khánh; Hòa thượng Thạch Son –  Trưởng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang; Ni trưởng Thích Nữ Bửu Lý –  Viện chủ Chùa Liên Bửu; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiền – Trụ trì Chùa Long Bình; Ni trưởng Thích Nữ Như Liên – Trụ trì Chùa Thành Tâm; Ni trưởng Thích Nữ Như Nhẫn – Trụ trì Chùa Liên Trì, cùng Chư Tôn đức Thượng tọa, quý Ni sư, Chư Đại đức Tăng, Ni đã đáp lại lời kiền thỉnh của môn đồ pháp quyến chứng minh buổi lễ hôm nay.

Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái quang lâm chứng minh: Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai); Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương (TP.HCM); Ni trưởng Sâm Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Vinh (Trà Vinh); Ni trưởng Biểu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa (Trà Vinh); Ni trưởng Gương Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm (Long An), cùng quý Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền Tịnh xá trong và ngoài tỉnh Trà Vinh đồng câu hội về tham dự.

Ni sư Huy Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp, đại diện môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Hạnh Liên:

“Ni Trưởng Hạnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Nguyên Tuyền, sinh năm 1928, sinh trưởng tại Bình Phước, Tân An; thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Được, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Xuyến. Cụ ông và cụ bà là người hiền lương đạo đức thâm tín Phật Pháp. Ni trưởng có ông Nội là người xuất gia. Với mộng ước xuất gia được ôm ấp từ lâu, vào ngày 6/1/1952 phước duyên hội đủ, Ni trưởng đã được xuất gia tại Long An với sự chứng minh của Đức Tổ Sư, và được Đức Tổ sư giao cho Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên tiếp độ. Ni trưởng thọ giới Sa di ni ngày 16/7/1952 tại Sa Đéc, được Đức Tổ Sư truyền giới và cho pháp danh: Hạnh Liên, đồng thời dạy về Long Xuyên hành đạo, lúc đó chưa có Tịnh xá, Ni trưởng phải ở tạm nhà mồ Ông Bác Vật Lầu, hàng ngày để đi khất thực.

Mãi đến 1958, suốt 6 năm dài khổ hạnh mới được theo Ni trưởng Đệ Nhất hành đạo khắp Nam Trung, mỗi tỉnh đều đến khai đạo Khất sĩ, thuyết pháp độ sinh, lập Tịnh xá khắp nơi.

Đến năm 1965 là hành trình một mình khai mở thành lập Tịnh xá ở Cao Nguyên đất đỏ Pleiku.

Vào năm 1968 chiến tranh khói lửa đầy tràn, sau khi tạm lắng dịu, Ni trưởng cùng với Đệ nhất Ni trưởng ra vùng chiến tranh khốc liệt nhất để cứu giúp đồng bào. Ni trưởng đã đem về gần 10 em mất cha mẹ vì chiến tranh đem về nuôi dưỡng tại Tịnh xá Ngọc Bảo (Pleiku). Số trẻ và Ni chúng tăng dần theo thời gian, nên Ni trưởng thành lập Cô Nhi viện Nhất Chi Mai cạnh bên Tịnh xá.

Ni trưởng hành đạo khắp Nam Trung, mỗi Tịnh xá vài tuần, khuyên Phật tử ăn chay niệm Phật; đồng thời tìm người trường chay, viết sách tán dương khích lệ tinh thần với chủ đề “Chẻ đá tìm ngọc” thành nhiều tập. Chưa ngót 10 năm rày đây mai đó mà Ni trưởng đã viết sách làm thơ trên 10 cuốn với nhiều chủ đề như là: Người Siêu nhân, Bậc Vĩ nhân, Hoàng tử yêu dân – Công nương tải Đạo, Lược sử chư Ni khắp Nam Trung (2 tập), Thuyền sen lướt sóng (4 tập), Thuyền sen lướt sóng – Chẻ đá tìm ngọc (3 tập).

Điểm cuối cùng dừng chân hành Đạo viết sách là lúc Ni trưởng 80 tuổi nghỉ ngơi tại Tịnh xá Ngọc Hiệp – Trà Vinh. Khi lâm bệnh khoảng mấy ngày đã xả báo thân lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 8 năm Canh Dần”.

Chư Tôn đức Tăng, Ni cử hành lễ sái tịnh an vị tôn tượng Phật A Di Đà. Sau phần lễ sái tịnh, Chư Tôn đức Tăng, Ni nhiễu pháp ba vòng và cung nghinh xá lợi Ni trưởng nhập bảo tháp và dựng bia tưởng niệm.

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Hiệp cùng Phật tử thiết lễ trai Tăng cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền Chư Tôn đức Tăng, Ni nguyện hồi hướng công đức lành đến chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật Đạo.

Buổi lễ hoàn mãn trong niềm hoan hỷ và ấm áp tình đạo vị.

Một số hình ảnh của buổi lễ.

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

    The post Trà Vinh: Tịnh xá Ngọc Hiệp trang nghiêm tổ chức lễ an vị Phật và cung nghinh xá lợi Ni trưởng Hạnh Liên nhập bảo tháp appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online