Trường Đại Học KHXH&NV thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

PSO - Sáng ngày 30/01/2021, phái đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –Đại Học Quốc Gia TP. HCM do PGS.TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam – TP. HCM tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Tiếp đoàn, về phía Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM có TT. Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; HT. Thích Bửu Chánh - Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Pali; TT. Thích Tâm Đức - Phó Viện trưởng HVPGVN kiêm Trưởng khoa Anh văn Phật pháp; cùng chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện. Nhân dịp năm mới sắp đến, thay mặt Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan đã vấn an và gửi lời chúc tới Hòa thượng Viện trưởng cùng chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện thân tâm thường an lạc, sức khoẻ dồi dào, một năm mới Phật sự luôn được hanh thông, cát tường. Nhân đây, PSG. TS Ngô Thị Phương Lan cũng chia sẻ về những đề án đổi mới trong phương thức giảng dạy và những định hướng của Nhà trường trong thời gian tới cũng như kế hoạch hợp tác giữa Nhà trường và Học viện. Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, Thượng tọa Thích Nhật Từ chúc PSG. TS Ngô Thị Phương Lan cùng các thầy cô trong đoàn một năm mới bình an và đạt được nhiều thành công trong công việc. Nhân buổi gặp mặt lần này, Thượng tọa Phó Viện trưởng thường trực Học viện cũng chia sẻ và đề xuất các chương trình hợp tác sắp tới của Học viện với Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, trong đó có việc phối hợp tổ chức các Hội thảo Khoa học giữa Học viện với Nhà trường. Ngoài ra, chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành cũng chia sẻ với phái đoàn về các phương pháp giảng dạy, nguồn tài nguyên tư liệu để giúp các bạn Tăng Ni sinh phát triển tốt hơn bên cạnh Phật học và triết học. Chư Tôn đức HĐĐH Học viện cũng hy vọng rằng trong tương lai, trường Đại học KHXH&NV sẽ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận đến thiền Phật giáo, điều này không chỉ giúp các em giải tỏa những áp lực, căng thẳng sau giờ học mà còn mang đến sự an lạc trong chính thân tâm. Trước đó vào sáng cùng ngày, nhân dịp Xuân Tân Sửu, Tăng Ni sinh cũng đã kết thúc một kỳ học để trở về trú xứ của mình. Dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức buổi lễ Tất niên cho toàn thể Tăng Ni sinh các khóa tại Học viện với sự tham dự của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, quý Thầy, Cô giáo thọ và hơn 1.000 Tăng Ni sinh Khóa 13,14 và 15. Tại đây, Tăng Ni sinh đã được lắng nghe lời chỉ dạy từ chư Tôn đức nhằm sách tấn, khích lệ Tăng Ni sinh sau hơn 11 tháng tu học. Đây cũng là cơ hội để các Tăng Ni sinh quay trở về trú xứ, quay về với thầy tổ. Nhân dịp Xuân Tân Sửu sắp đến, chư Tôn đức cũng nhắn nhủ và khuyến tấn đến Tăng Ni dù đang ở đâu, làm việc gì cũng phải biết giữ tâm an lạc, thảnh thơi với con đường mà mình đã chọn.
TT. Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện
HT. Thích Bửu Chánh - Phó Viện trưởng Học viện
TT. Thích Quang Thạnh - Phó Viện trưởng - Tổng Thư ký Học viện
Đại diện Tăng Ni sinh cũng phát biểu chia sẻ và tri ân Hòa thượng Viện trưởng, quý chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành, quý thầy, cô đã có công dìu dắt và dạy dỗ. Tại buổi lễ tất niên, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (chùa Giác Ngộ) đã cúng dường 500 triệu đồngđến quỹ đời sống Tăng Ni của Học viện. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online