Đồng Nai: Trung ương Giáo hội viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện

Chiều ngày 6/1, chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã quang lâm chùa Phổ Quang (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện, thành viên Hội đồng chứng minh, tân viên tịch. Phái đoàn Trung ương Giáo hội do Chủ tịch HĐTS GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm trưởng đoàn; đi cùng có HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp Chế TƯ; HT.Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS; chư Tôn đức Ban thường trực HĐTS, HT.Thích Giác Liêm, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Thiện Tấn, HT.Thích Bửu Chánh, TT.Thích Phước Nguyên; cùng đại diện Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phât giáo tỉnh Đồng Nai. Nơi Giác linh đài trang nghiêm đặt tại chùa Phổ Quang, chư Tôn đức giáo phẩm đối trước án tiền cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện, thành kính dâng hương cúng dường và nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Tiếp đó, chư Tôn đức Hòa thượng lần lượt hữu nhiễu kim quan tiễn biệt vị Trưởng lão thành viên Hội đồng chứng minh viên tịch. Đồng thời, để tri ân công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng đối Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Đồng Nai, Trung ương Giáo hội đã có đôi dòng tưởng niệm lưu lại sổ tang. Được biết, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện đã thu thần viên tịch vào lúc 00 giờ 55, ngày 01 tháng 01 nam 2021 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý) tại Chùa Phổ Quang khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tru thế : 90 năm, Hạ lạp : 54 năm Theo chương trình Tang Lễ, Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09giờ00, ngày 08/01/2021 (nhằm ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên Chùa Phổ Quang, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện khi còn sinh tiền được Giáo hội suy tôn lên Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Vĩnh Cửu. Ngài cũng từng đảm nhiệm các chứ vụ quan trọng như: nguyên ủy viên Ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử tỉnh Đồng Nai, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Cửu (khóa I đến khóa IV), Chứng minh Môn phong Tổ đình Chùa Long Thiền, Viện chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Hội Phước (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online