Tuyên Quang: Khánh thành cầu Lý Từ và cầu Ông Trạch xã Hùng Lợi huyện Yên Sơn

PSO - Sáng  ngày 31/3/2019 (nhằm 26 tháng 2 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ cắt băng Khánh thành 2 công trình cầu Lý Tự và cầu Ông Trạch tại thôn Yểng và thôn Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đến dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên quang; Đại đức Thích Thanh Phúc - Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Đại đức Tăng Ni trong Ban Trị sự; quý Phật tử cùng  Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm.

Về phía chính quyền có bà Lê Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Văn hóa xã, Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đỗ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn; ông Ma Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi; cùng các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Trưởng thôn, Thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học phân hiệu Yểng, đông đảo bà con nhân dân địa phương cùng tham dự.

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu chúc mừng

Theo ông Ma Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết: Hùng Lợi là một xã vùng cao, kinh tế đặc biệt khó khăn với tổng số 10 dân tộc anh em sinh sống trên 17 thôn bản, hơn 7 nghìn nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 98%. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo năm 2019 là 76,6%. Riêng thôn Yểng có 91 hộ với 350 nhân khẩu và 100% là dân tộc Nùng.

Thôn Yểng có một dòng suối chảy dọc trong thôn, học sinh 2 thôn Tấu Lìn và thôn Yểng cùng học trường thuộc phân hiệu Yểng. Hằng ngày bà con nhân dân và các cháu học sinh muốn đi lại phải lội qua con suối. Từ trước đến nay, hàng năm chính quyền và Thầy cô giáo phải huy động nhân dân và học sinh góp tiền và ngày công để làm cầu tre - gỗ tạm để đi lại. Những lúc trời mưa lũ nước dâng, các Thầy Cô giáo phải cõng từng cháu lội qua suối, có khi bị trượt chân cả thầy và trò đều bị ngã, cặp sách bị lũ cuốn trôi, mạng sống luôn rình rập con người.

Hòa thượng cùng chính quyền nhân dân cắt băng khánh thành cầu

Mặc dù Phật Giáo tỉnh Tuyên Quang cũng thuộc vùng cao nên vẫn còn nhiều những khó khăn chung, nhưng với tinh thân dấn thân phụng sự của những người con Phật, cũng như để chia sẻ phần nào khó khăn của các cháu học sinh và bà con nhân dân nơi đây, cũng như góp phần vào công tác an sinh xã hội. Tiến tới Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp và chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đã vận động Tăng Ni Phật tử trong tỉnh phát tâm đóng góp xây dựng 2 công trình Cầu Lý Tự và Cầu Ông Trạch tại thôn Yểng và thôn Chương, xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn với tổng mức đầu tư là 145 triệu đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 20m, 2 nhịp cầu dài 8m, mặt cầu rộng 3m, hôm nay đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng.

Vậy là từ nay, các Thầy cô giáo và bà con nhân dân không còn phải bị ngăn sông cách suối, không còn sợ những cơn lũ dữ khi mưa về, không còn cảnh Thầy trò cõng đèo nhau qua suối, nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc lâng lâng đã hiện lên trên từng gương mặt của tất cả mọi người.

Cũng nhân dịp này, Hòa thượng Thích Gia Quang đã hoan hỷ có lời phát biểu nói lên tầm quan trọng của công trình ý nghĩa này, đồng thời cũng trao tặng cho các cháu học sinh gần 200 phần quà nhằm giúp đỡ và động viên tinh thần hiếu học và vượt khó của các em.

ông Ma Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi phát biểu cảm ơn

Trước đó, tháng 7 năm 2017 cũng tại xã Hùng Lợi, thuộc thôn Lay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang cũng đã đóng góp cùng xây dựng và đưa vào sử dụng cây cầu Pháp Tạng 4 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi, ông Ma Văn Hùng đã thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân và các cháu học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tập thể, cá nhân đã đóng góp công sức cho công trình ý nghĩa thiết thực này. Đây cũng là động lực để cho chính quyền và nhân dân địa phương tận tâm tận lực cùng nhau đoàn kết vì sự nghiệp phát triển chung của toàn xã hội.                                      

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

 Tin: Thích Nữ Diệu Tâm - Ban TTTT PG tỉnh Tuyên Quang

                                 Ảnh: Huyền Duyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online