PSO - Sáng ngày 28/2/2019 (24/1/ Kỷ Hợi) tại chùa Long Thiền- ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, toàn thể môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ I cố Thượng Tọa Thích Chơn Tâm Trụ trì Chùa Long Thiền, nguyên Phó Thường trực Phật giáo huyện Vũng Liêm.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thích Thiện Thanh- Chứng minh Ban Trị sự (BTS) tỉnh; TT Thích Phước Tồn- Cố vấn BTS tỉnh; TT Thích Phước Hùng- Phó trưởng BTS tỉnh; TT. Thích Lệ Lạc- Phó Trưởng BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Long Vân- Chánh Văn phòng BTS tỉnh; TT Thích Bửu Chơn- chứng minh BTS Phật giáo huyện Long Hồ; TT Thích Trí Hải- Uỷ viên BTS tỉnh ; ĐĐ.Thích Minh Thành- Phó Thường Trực BTS huyện; ĐĐ. Thích Nguyên Thạnh- Phó BTS huyện, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện đồng về tham dự.
Với thâm tình Linh sơn cốt nhục, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nguyện cầu Giác linh cố Thượng Tọa Cao đăng Phật quốc. Tại buổi lễ TT Thích Phước Hùng-Phó BTS tỉnh, đã ôn lại tiểu sử và công hạnh của cố Thượng Tọa Trụ trì:
Thượng tọa đạo hiệu Thích Chơn Tâm- Thế danh Huỳnh Văn Nu, sinh năm Canh Tý (1960) tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa được sinh ra trong gia đình nông dân phúc hậu, giàu lòng kính tin Tam Bảo. Thuở nhỏ sớm được gieo trồng hạt giống Bồ đề, kết duyên sâu cùng tứ chúng. Đến năm 19 tuổi, duyên lành hội đủ, chí xuất trần phát khởi, Thượng tọa phát tâm xuất gia với Cố Hòa thượng Thích Thiện Niệm - Trụ trì chùa Long Khánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, được ban pháp húy là Phước An hiệu Chơn Tâm, nối tiếp dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42. Sau khi xuất gia học đạo, Thượng tọa được Bổn sư cho phép về chùa Long Thiền phụng sự Tam bảo và hướng dẫn Phật tử tu tập.Trong suốt thời gian thừa hành Phật sự, Thượng tọa dốc lòng phụng sự Tòng lâm, dùng thân giáo và đức khiêm cung để làm mô phạm cho hàng Tăng chúng và Phật tử tại gia.
Với vai trò Phó Thường trực Phật giáo huyện Vũng Liêm, cố Thượng tọa luôn nêu cao tinh thần “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” cùng chư Tôn đức huyện nhà hoàn thành mọi Phật sự của Giáo hội. Những tưởng bước đường phụng sự của Thượng tọa còn nối dài theo dòng thời gian, nhưng nào ngờ bệnh duyên chợt đến, Thượng tọa đã xả bỏ huyễn thân, thu thần viên tịch vào ngày 24 tháng Giêng năm Bính Thân. Trụ thế 56 năm, Hạ lạp 25 năm. Người về chốn chơn như bất diệt, để lại cho Giáo hội cũng như trú xứ cùng toàn thể môn đồ pháp quyến một sự mất mát và niềm kính tiếc khôn nguôi.
Sau lễ tưởng niệm, Ban tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Trai đường tiến hành nghi thức Quả đường. Để tỏ lòng thành kính tri ân đối với bậc đã khai tâm mở trí, toàn thể môn đồ pháp quyến đối trước chư Tôn Thiền đức cung kính dâng lên lời tác bạch; đồng thời lắng lòng nghe lời sách tấn của quý Ngài để làm hành trang trên bước đường phụng sự, kế thừa sự nghiệp của tôn sư.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:
Thiện Duyên