13/01/2020 21:04

Vĩnh Long: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh tổ chức lễ công bố kết quả kỳ thi Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020

 

PSO – Sau 3 ngày nghiêm túc làm bài thi, 90 thí sinh lớp Sơ cấp Pāli đã hoàn thành kỳ thi, tối ngày 12/1/2020 (18/12 năm Kỷ Hợi), Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (ĐKSSYN) Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ tổng kết và công bố kết quả điểm thi Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020, tại Hội đồng thi chùa Kỳ Son (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Quang lâm chứng minh buổi lễ tổng kết có: HT.Đào Như và HT.Thạch Sok Xane – đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thạch Oai – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh; TT.Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức kỳ thi; TT.Trương Hường – Ủy viên Thường trực BTS kiêm Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Trà Vinh; TT.Trần Son – Ủy viên BTS Phật giáo TP.Cần Thơ, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN TP.Cần Thơ; ĐĐ.Thích Long Vân – Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; ĐĐ.Thích Kiến Hiền – Phó trưởng BTS Phật giáo huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long); chư Tôn đức Giáo thọ sư, Ban quản trị, Ban giám khảo và đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

Đại diện lãnh đạo lãnh đạo Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, Công an tỉnh Bĩnh Long; UB MTTQVN, Phòng Dân tộc huyện Tam Bình cùng chính quyền địa phương xã Loan Mỹ đồng tham dự.

Đại đức Thạch Xa Rốt – Phó chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long điều phối chương trình buổi lễ

Đại đức Thạch Xa Rốt – Phó chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long điều phối chương trình, cung thỉnh chư Yôn đức và quý đại biểu trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị; ca tụng cờ Phật giáo, tưởng nhớ các bậc hữu công đã hy sinh vì Đạo pháp và Dân tộc. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do.

Đại đức Thạch Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, thay mặt Hội đồng thi gửi lời cảm ơn đến Ban giám khảo, Ban giám thị kỳ thi

Khai mạc cho buổi lễ là tiết mục múa “Rôbăm chúc phúc”. Sau đó, Đại đức Thạch Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, thay mặt Hội đồng thi gửi lời cảm ơn đến Ban giám khảo, Ban giám thị đã nỗ lực làm việc trong công tác chấm và coi thi giúp mọi việc hoàn thành đúng thời gian quy định.

Thượng tọa Thạch Bước – Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

Tiếp theo, Thượng tọa Thạch Bước – Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long phát biểu: Giáo dục Phật giáo giúp cho mọi người có niềm tin chân chánh, quyết tâm thực hành chánh pháp để trở thành những người có hoàn thiện và có đời sống thanh cao, với hai phẩm chất nổi bật là Từ bi và Trí tuệ. Giáo dục Phật giáo nói chung và giáo dục Khmer nói riêng luôn gắn bó mật thiết, tu học và thực hành để tô bồi giá trị đạo đức thiết thực của con người. Chính vì lẽ đó, Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát đến 13 chùa Nam tông Khmer toàn tỉnh làm thế nào để mở được lớp học Pāli – Khmer. Do có sự nỗ lực chung của Hội, hàng năm các chùa đều có mở chương trình đào tạo sơ cấp Pāli năm nhất, năm hai và năm ba với hàng trăm vị Tăng sinh, học sinh và hơn 60 vị là Ban Giáo thọ giảng dạy miễn phí. Hội ĐKSSYN tỉnh luôn đoàn kết và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu trong công tác giáo dục, công tác hoạt động từ thiện xã hội chăm lo tốt cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng ban tổ chức kỳ thi, phát biểu

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban tổ chức kỳ thi, phát biểu: Để có ngày lễ tổng kết Sơ cấp Pāli hôm nay là nhờ sự đoàn kết chặt chẽ giữa Ban giám khảo, Ban tổ chức và sự nỗ lực của các ban đã được phân công. Thượng tọa đã sách tấn toàn thể thí sinh và nhấn mạnh: “Trí tuệ là ngọn đuốc soi đường xua tan đi bóng tối, ánh sáng tới đâu bóng tối được đẩy lùi tới đó. Đặc biệt trong học tập phải lấy trí tuệ làm kim chỉ nam. Những thí sinh nào đã đạt điểm cao rồi, càng tiếp tục phấn đấu bước tiếp lên phía trước, vì kho tàng kiến thức vô bờ phải học cả đời, những ai chưa đạt nên cần suy nghĩ lại phương hướng cách học của mình, phải làm sao định hướng lấy việc học làm mục tiêu. Vì con đường đưa đến sự thành công là một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách. Chính cái khó khăn mới giúp chúng ta phải đi tìm đáp án để tháo gỡ nó, không nên bỏ cuộc vì như vậy chúng ta sẽ không đến được sự thành công. Thượng tọa  cũng gửi lời tri ân đến chư Tôn đức, quý đại biểu đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ. Chúc quý vị, cùng toàn thể thí sinh thật nhiều sức khỏe và thành công.

Ông Thạch Bê – Trưởng ban Quản trị chùa Kỳ Son phát biểu tại buổi lễ

Đại diện chùa Kỳ Son, ông Thạch Bê – Trưởng ban Quản trị Chùa phát biểu, ông rất phấn khởi và cảm ơn đến các chùa, quý nhà hảo tâm gần xa và bà con Phật tử địa phương đã chung tay, chung sức đóng góp tịnh tài, tịnh vật hỗ trợ trong suốt 3 ngày thi, góp phần cho sự thành công tốt đẹp. Ông Thạch Bê bày tỏ tâm nguyện chùa Kỳ Son sẽ được Hội tiếp tục chọn làm trung tâm thi tập trung cho những năm tới.

Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (TP.Cần Thơ) phát biểu

Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (TP.Cần Thơ) phát biểu: Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Trung ương GHPGVN, Hòa thượng đã có báo cáo cụ thể về số lượng các em học sinh Khmer đến học Sơ và Trung cấp Pāli tại các chùa và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Hòa thượng mong rằng Tăng sinh tiếp tục cố gắng học ở trường phổ thông để sau này mới có đủ điều kiện vào học tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Hòa thượng tán thán tinh thần cần cù và trách nhiệm của Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh trong quá trình lãnh đạo Phật giáo nói chung và lãnh đạo Hội ĐKSSYN tại tỉnh Vĩnh Long. Cuối lời, Hòa thượng chúc chư Tôn đức, quý Đại biểu và Phật tử thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc.

Đại đức Thạch Si Sa Vat công bố kết quả kỳ thi lớp Sơ cấp Pāli năm hai
Đại đức Thạch Som Bách đã công bố kết quả kỳ thi lớp Sơ cấp Pāli năm nhất

Sau cùng là giây phút quan trọng, Đại đức Thạch Som Bách đã công bố kết quả kỳ thi lớp Sơ cấp Pāli năm nhất gồm 50 thí sinh, đậu 70%. Đại đức Thạch Si Sa Vat công bố kết quả sơ cấp Pāli năm hai gồm 40 thí sinh đậu 100%. Các thí sinh vui mừng được Thượng tọa Trưởng ban tổ chức trao tận tay giấy chứng nhận. Các thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba còn được nhận nhiều phần quà khích lệ từ chư Tôn đức và quý Phật tử trao tặng

Buổi lễ tổng kết lớp Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020 đã khép lại thành công viên mãn trong không khí vui tươi.

 

 Hộ Nhãn

The post Vĩnh Long: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh tổ chức lễ công bố kết quả kỳ thi Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online