13/04/2020 18:02

Vĩnh Long: Lãnh đạo các cấp chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Hạnh Phúc Tăng

 

PSO – Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, sáng ngày 13/4/2020 (21/3 năm Canh Tý), ông Trần Văn Rón – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã đến chùa Hạnh Phúc Tăng tọa lạc xã Trung Thành (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để thăm và chúc Tết đến chư Tăng cùng đồng bào Phật tử nơi đây.

Cùng đi chung đoàn còn có ông Trần Thanh Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Văn Lập – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm; ông Phạm Minh Hoàng – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Võ Văn Thanh – Bí thư xã Trung Thành.

Ông Trần Văn Rón đại diện phái đoàn chúc Tết đến Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng cùng chư Tôn đức và Ban Quản trị đón năm mới thật an lạc và hạnh phúc. Dịp này, ông Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã chia sẻ một số thông tin về tình hình thực hiện nghiêm “giãn cách xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành để toàn dân cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi tiếp thân mật, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đã chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer được ấm no, ngày càng phát triển. Từ khi dịch bệnh, Thượng tọa luôn tuyên truyền hướng dẫn chư Tăng và Phật tử cùng chung tay phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập đông người mà phải giãn cách an toàn… nhất là trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây.

Sau đó, ông Trần Văn Rón kính dâng quà đến Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh. Thay mặt nhà chùa, Thượng tọa chúc phái đoàn dồi dào sức khỏe, an lạc và hanh thông trong cuộc sống.

Trước đó vào ngày 10/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng, đồng bào và kiều bào Khmer. Thủ tướng viết: “Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và mong những điều an lành, tốt đẹp nhất đến đồng bào, đồng chí, các chư Tăng và kiều bào dân tộc Khmer. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có ý nghĩa đặc biệt, đồng bào Khmer đón mừng năm mới, thêm tuổi, thêm nhiều niềm hy vọng và niềm tin vào những may mắn, tốt lành…”.

Hiện nay, do dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Tết năm nay trùng vào thời điểm cả nước nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nên tất cả các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã dừng tổ chức Tết, không tập trung đông người trong các nghi lễ như: Lễ đắp núi cát, lễ tắm Phật và các hoạt động vui chơi, giải trí để tránh lây lan trong cộng đồng. Các nghi thức truyền thống biệt truyền của chư Tăng chỉ tổ chức nội bộ. Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Phật giáo Nam tông Khmer cũng khuyến khích Phật tử nên chuẩn bị các vật phẩm như nến, hương, bánh, hoa quả để dâng cúng ông bà, tổ tiên tại nhà. Theo lịch của người Khmer, sẽ đón giao thừa năm mới Canh Tý vào lúc 20h48 phút ngày 13/4/2020.

        

Hộ Nhãn

The post Vĩnh Long: Lãnh đạo các cấp chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Hạnh Phúc Tăng appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online