Vĩnh Long: Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên

PSO - Sáng ngày 08/4/2021 (nhằm ngày27/02 năm Tân Sửu), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên (xóm Chài, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), đã trang nghiêm tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì cho ĐĐ. Minh Viên.

Quang lâm chứng minh tham dự có: HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ (HPKS); HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Nghi lễ TƯ, Giáo phẩm Chứng minh HPKS; HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh HPKS; HT. Giác Dũng – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh HPKS; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm HPKS; HT. Thích Như Tước – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký HPKS; HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Pháp chế TƯ kiêm Phó ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN, Phó Thư ký HPKS; HT. Thích Thiện Thanh – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Phước Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Giác Minh – Phó ban Kiểm soát HPKS, Giáo phẩm HPKS; HT. Giác Thông – Ủy viên Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Giáo phẩm HPKS; HT. Giác Tây – Giáo phẩm HPKS; HT. Giác Nguyên – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Giáo phẩm HPKS; TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Thư ký HPKS; TT. Thích Thiện Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP. Vĩnh Long; TT. Thích Phước Hùng – Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Minh Đạo – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Tâm – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tánh Bình – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Về phía Ni giới có: Ni trưởng Hiếu Liên - Giáo phẩm Ni giới HPKS; NT. Yến Liên - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn 1 HPKS; NT. Thích nữ Như Minh - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long; NT. Tuyết Liên - Phó Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn 4 HPKS; NT. Thành Liên, NT. Bửu Liên -  Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn 1 HPKS; Ni sư Tuệ Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; NS. Nhu Liên - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn 1 HPKS; và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, trụ xứ các miền Tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Trần Thanh Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; ông Trần Văn Biết – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Sang – Nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Huỳnh Chí Nguyện – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 2; ông Bùi Thanh Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) phường; bà Lâm Thị Kim Thanh – Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN phường; ông Nguyễn Thành Nhân – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an phường; bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Bí thư kiêm Trưởng khóm 2; cùng đại diện cơ quan ban ngành tỉnh và gần 300 Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Bắt đầu buổi lễ, ĐĐ. Thích Tánh Bình – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đọc Quyết định bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên cho Đại đức Minh Viên. Và trong giờ phút thiêng liêng, HT. Thích Như Tước - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long trao Quyết định Bổ nhiệm cho Đại đức Tân trụ trì.

Trong buổi lễ trang nghiêm đầy ý nghĩa, Đại đức tân trụ trì đã đón nhận những phần quà cao quý cũng như sự quan tâm của các cấp lãnh đạo GHPGVN tỉnh, thành phố, các huyện, thị và chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, chư Tôn đức các Giáo đoàn, các cấp chính quyền gởi đến chúc mừng.

Với trách nhiệm lớn lao của một vị trụ trì “Trụ pháp Vương gia, Trì Như Lai tạng”, Đại đức có được phúc duyên lớn là nhờ sự quan tâm giáo dưỡng của Hoà thượng Ân sư và tình thương yêu của huynh đệ đồng tu, cũng như lòng kính tin hộ trì Tam bảo của hàng Phật tử cận sự. Khi nhận lãnh trách nhiệm trụ trì ngôi Tịnh xá, mà đặc biệt là ngôi Tịnh xá mang đậm dấu ấn hành đạo lợi sanh của đức Tổ sư Minh Đăng Quang -vị khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, vì vậy trách nhiệm càng to lớn hơn. Cho nên, Đại đức luôn tâm niệm phải cố gắng nhiều hơn nữa, để làm tròn trách nhiệm mà Hoà thượng Ân sư và đại chúng giao phó, để phần nào đền đáp thâm ân của Tam bảo, ơn Thầy, ơn của chúng sanh vạn loại.

Sau đó, HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS đã có lời khuyến tấn Đại đức tân Trụ trì. Ngài cho biết: Vai trò, trách nhiệm một vị trụ trì rất quan trọng, phải thấy được con đường mà Đức Thế Tôn đã tầm cầu, chứng đạt và giảng dạy giáo pháp thanh tịnh giai đoạn đầu (Giới), giai đoạn giữa (Định), giai đoạn cuối (Tuệ) để chúng sanh được an lạc hạnh phúc lâu dài, cũng như Đức Tổ sư Minh Đăng Quang nối truyền, giáo hoá cũng không ngoài Giới - Định - Huệ vì mục đích làm cho chánh pháp được trường tồn, vĩnh cửu. Lời cuối cùng, Hoà thượng muốn nhắn nhủ Đại đức hãy nỗ lực tu tập làm cho phạm hạnh xuất gia được viên mãn và hướng dẫn những người hữu duyên đi đúng lộ trình chánh pháp của đức Như Lai.

Tiếp theo, HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm HPKS khuyến khích Đại đức tân Trụ trì; với vai trò Trụ trì lớn lao mà sức người có giới hạn, nên Đại đức phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó và luôn tâm niệm ngôi đạo tràng Tịnh xá là của chung mười phương Tam bảo, nên lấy chí nguyện xuất gia cao quý “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh” để phụng sự số đông được an lạc, lợi ích.

Sau đó, Ông Bùi Thanh Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường 2 đại diện các cấp chính quyền sở tại có lời phát biểu trong buổi lễ. Ông nói rằng, Đại đức tân Trụ trì đã có sự gắn kết với chính quyền địa phương giữ bình yên cho đất nước, làm tốt công tác an sinh xã hội để đồng bào được ấm no hạnh phúc, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp. Ông luôn mong muốn Đại đức sẽ hoàn thành trách nhiệm Trụ trì là làm cho tốt đời, đẹp đạo.

Hòa thượng Thích Như Tước – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long có lời chúc mừng đến với Đại đức tân Trụ trì trong buổi lễ bổ nhiệm. Hoà thường khuyến khích Đại đức nên lấy sự nghiệp xuất gia làm trọng, đặt lợi ích chúng sanh làm chính và muốn hoàn thành sứ mệnh cao cả của vị Trụ trì thì Đại đức phải nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng, Hoà thượng chúc mừng cho buổi lễ được thành công tốt đẹp, Đại đức tân Trụ trì được nhiều sức khoẻ để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng, ĐĐ. Thích Thiện Phát – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Vĩnh Long thay lời Ban Tổ chức có lời tri ân đến chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã quang lâm chứng minh và có lời giáo giới để buổi lễ thêm phần ý nghĩa, cảm ơn các cấp chính quyền hỗ trợ nhiệt tình cho lễ Bổ nhiệm được diễn ra thành công mỹ mãn, cũng như ghi nhận tấm lòng của quý Phật tử gần xa trở về tham dự.  Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ quý Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền và quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp.

Tin: Minh Khải

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online