14/04/2021 07:36

Vĩnh Long: Trao quà cho cụ già neo đơn, các hộ gia đình khó khăn tại 03 điểm thuộc huyện Trà Ôn

PSO - Tết Chôl Chnăm Thmây truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh Nam Bộ diễn ra vào trung tuần tháng Tư dương lịch hàng năm. Theo quan niệm của đồng bào, đây là thời kỳ tiếp giáp giữa hai mùa mưa nắng với cây cỏ tốt tươi, thiên nhiên trỗi dậy sức sống nên được đồng bào coi như sự khởi đầu của một năm mới.

Theo tập tục, Tết Chôl Chnăm Thmây thường kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Trong những ngày đó, mọi công việc ruộng rẫy đều dừng lại để mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. Vào dịp này, con cháu dù ở xa xôi đến đâu cũng trở về để sum họp có cái tết đoàn viên cùng gia đình.

Thừa ủy nhiệm Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế, Trụ trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), vào ngày 11/04/2021 (nhằm ngày 30/02 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Trí Quang - Ủy viên Thường trực Phân ban Từ thiện ĐN&QH Quốc tế làm trưởng đoàn đã kết hợp cùng Đại đức Thích Tâm Đạo - Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Trà Ôn, trụ Trì chùa Nhị Mỹ (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn), về thăm và trao quà cho cụ già neo đơn, các hộ gia đình khó khăn, bệnh tật tại 03 điểm vùng sâu vùng xa thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tháp tùng đoàn là PT. Huệ Ngọc Nhã (Diễm Nguyễn)- Ủy viên Phân ban, Trưởng nhóm thiện nguyện “Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương”,  cùng quý Phật tử chùa Pháp Tặng (TP.HCM). Tiếp đoàn có: Sư cả Thạch Đôm Ra - Trụ trì chùa Cũ (ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn); Sư Thạch Tuấn Anh - Chùa Khmer SÊRÂY SUA SĐÂY ĐÔNLO.OR (chùa Giữa) ấp Trà Mòn, Trà Ôn. Về phía chính quyền có ông Trần Quốc Điện - Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Trà Ôn.

Theo lịch Phật giáo Khmer, lễ hội Chol Chnam Thmay được tổ chức vào giữa tháng 4 dương lịch và kéo dài trong 3 ngày, nếu là năm nhuận sẽ kéo dài 4 ngày, mỗi ngày là một ngày Tết khác nhau với những nét văn hóa đặc trưng. Trong những ngày này, người dân thường mang hoa tươi, đồ lễ lên chùa nghe giảng kinh từ sáng sớm, rồi thực hiện nghi thức tắm Phật, cắm cờ hoa lên bảo tháp bằng cát và đổ ra đường phố, bất kể người lớn, trẻ em, khách du lịch, không phân biệt màu da, ai nấy đều hòa vào màn té nước vui nhộn trong tình thân ái, để chúc mừng năm mới thanh bình, đầm ấm, hạnh phúc và thịnh vượng.

Nhân dịp này, ĐĐ. Thích Tâm Đạo và ĐĐ. Thích Trí Quang đã có lời chia sẻ và nhắn nhủ đến với bà con, mong rằng nhân dân huyện Trà Ôn tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sát cánh cùng với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, vượt qua đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình, biết đến chùa quy y Tam bảo, trở về quy kính Phật - Pháp  - Tăng, làm lành lánh dữ. Cuối lời, quý Đại đức chúc bà con có một cái Tết cổ truyền thật vui vẻ, vạn sự kiết tường.

Theo đó, đoàn đã trao quà tận tay cho bà con tại 03 điểm: ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành; Ấp Trà Mòn; Gia đình của bác Tư Dương ấp Cần Thay ,xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Với 300 phần quà, mỗi phần gần 550 ngàn đồng, gồm: Gạo, thùng mì, nước tương, dầu ăn, 01 hộp khẩu trang, máy nghe pháp, Chú đại bi, quần áo và phong bì.

Sau đó, phái đoàn đã phát tâm cúng dường tịnh tài cho 03 ngôi chùa đang trong quá trình xây dựng là gần 40 triệu đồng. Như vậy, tổng kinh phí cho chuyến trao quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là trên 210 triệu đồng.

Những món quà tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng chung của những người con Phật trao gửi đến bà con với những thông điệp “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, đồng thời nhận dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây phái đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời để các hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí yên vui, đầm ấm.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ chương trình:

Huệ Ngọc Nhã

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online