25/12/2019 16:25

Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020


PSO – Sáng ngày 25/12/2019, GHPGVN tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái, tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am (phường Hồng Hà, TP. Yên Bái).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Đại đức Thích Minh Huy  – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Yên Bái, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, đại biểu các huyện thị đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Phan Ngọc Dũng  – Phó ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Thượng Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái; ông Trần Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Hoàng  – Phó thủ trưởng Cơ quan tổ chức Nội vụ thành phố; cùng lãnh đạo chuyên viên các phòng ban chuyên môn của tỉnh, thành phố đồng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Minh Huy đã đại lao Hòa thượng Trưởng BTS PG tỉnh lên phát biểu khai mạc.

Theo đó, Đại đức Thích Trung Kính thay mặt chư Tăng Ni lên đọc báo cáo hoạt động Phật sự năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Trong năm 2019, BTS Phật giáo tỉnh, BTS PG các huyện, thị và các tự viện đã thực hiện nghiêm chỉnh luật tín ngưỡng tôn giáo, chính sách Pháp luật của địa phương.

Thực hiện đạt được kết quả cao theo thông bạch hướng dẫn của TƯGH về tổ chức các ngày lễ lớn. Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương phòng chống tích cực các đạo giáo khác xuất hiện như : đạo mẹ trời, đạo Hồ Chí Minh, trên cơ sở xử lý đó đã góp phần giữ gìn trật tự trên địa bàn tỉnh. Song song với việc thực hiện chính sách pháp luật, từng bước thành lập kiện toàn tổ chức Phật giáo cơ sở, tổ chức lễ ra mắt BTS huyện Trấn Yên; tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích Đàm Thùy tại chùa Đại An, huyện Văn Yên; tổ chức quy Tam bảo cho 850 Phật tử; tổ chức hơn 50 khóa tu ngắn ngày với số lượng hàng ngàn người tham dự.

Về công tác từ thiện xã hội, BTS GHPGVN tỉnh,  Ban Từ thiện Xã hội các huyện, thị cùng các chùa đã thực hiện được: 3.924.680.000 (ba tỷ chín trăm hai mươi tư  triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng).  Số tiền vận động công tác từ thiện như trên đã được trao đến tận tay các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa các trường học, xây dựng cầu cống cho các xã vùng sâu vùng xa. Tặng sổ tiết kiệm, đỡ đầu các học sinh nghèo vượt khó, tặng quà như: lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn, sách vở …

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, BTS PG tỉnh đã nhận thấy những khuyết điểm như: Hoạt động của các tiểu ban chưa có kế hoạch cụ thể, chưa triển khai được công việc một cách thường xuyên tới cơ sở. Đặc biệt, Ban Kiểm soát, Pháp chế hoạt động yếu, kiện toàn tổ chức chưa kịp thời nhất là khi Đại đức Thích Niệm Giác viên tịch, phần thông tin báo cáo chưa kịp thời.Việc xây dựng quy hoạch trùng tu tôn tạo tại các tự viện khi vướng mắc trong thủ tục hành chính chưa có phương pháp, thủ tục tháo gỡ để thời gian trôi đi quá lâu.Tại các tự viện chưa có sự thống nhất điều hành giữa sự trụ trì và ban quản lý di tích, do vậy đã xảy ra hiện tượng chồng chéo trong việc điều hành quản lý đặc biệt trong công tác xây dựng …

Thường trực BTS PG tỉnh căn cứ vào nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 2 xây dựng chương trình hoạt động Phật sự năm 2020.

Nhân dịp này, ông Phan Ngọc Dũng – Phó Trưởng ban phụ trách ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái, đại diện các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng và đánh giá cao ba vấn đề: Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, công tác Từ thiện Xã hội, huy động được nhiều nguồn lực để giúp đỡ các đối tượng khó khăn năm 2019. Luôn giữ đoàn kết nội bộ đảm bảo an ninh xã hội. Ông mong rằng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Yên Bái nỗ lực phát huy tốt vai trò của mình, thực hiện phương châm Giáo hội đề ra, thực sự xứng đáng với truyền thống hộ quốc an dân.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh Hội nghị

Ban TT-TT PG Yên Bái

The post Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online