Phú Yên: Lễ Đặt đá xây dựng chùa Xuân Vân

PSO - Sáng ngày 2/3/2021(nhằm ngày 19/1 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Quảng Tế - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, trụ trì chùa Xuân Vân (thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP. Tuy Hoà) đã long trọng tổ chức lễ Đặt đá xây dựng chùa.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Nguyên Từ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Quảng Phát – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy An; ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó Trưởng ban Thường trực BTS tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Bá – Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh đồng tham dự.

Về phía chính quyền có bà Lê Thị Ngọc Hoa – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Trần Văn Cư – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Đình Chương – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Nguyễn Thị Anh Hoa – Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Võ Minh Thức – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Lương Sinh – Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà; ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch UBND xã An Phú cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh đã về tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Quảng Tế trụ trì chùa Xuân Vân đã cung đối trước chư Tôn đức bày tỏ niềm xúc cảm và phát nguyện trùng tu ngôi chùa.

Được biết, chùa Xuân Vân là ngôi chùa làng, được người dân địa phương xây dựng năm 1954. Năm 2005 ĐĐ. Thích Quảng Tế về trụ trì và hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập cho đến ngày hôm nay.

Trải qua năm tháng, chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Với tâm nguyện trùng hưng ngôi Tam bảo để có nơi tu học an toàn cho chúng Tăng và thiện tín Phật tử có nơi sinh hoạt, Đại đức đã phát nguyện trùng tu chùa. Kinh phí dự trù cho việc xây dựng là khoảng 10 tỉ đồng.

Thay lời chư Tôn Hoà thượng Chứng minh, HT.Thích Đồng Tiến đã ban lời đạo từ đến với đại đức Trụ trì. Hòa Thượng dạy: “Muốn sở nguyện sớm thành tựu, Đại đức phải phát nguyện trước Tam bảo, nguyện đem hết tâm lực, tài lực, trí lực phụng sự, với lòng chí thành của thiện tín Phật tử ngôi chùa Xuân Vân sẽ hoàn thành sớm để Tăng Ni, Phật tử về cùng chung tu tập”.

Hòa thượng còn gửi lời chúc đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử nhiều sức khoẻ, luôn tinh tấn tu học và cầu nguyện đại dịch Covid-19 được tiêu trừ.

Tiếp theo, phần nghi thức cầu nguyện lễ Đặt đá chính thức được cử hành. Toàn thể đại chúng đồng nhất tâm cầu nguyện cho công trình xây dựng chùa Xuân Vân sớm hoàn thành viên mãn.

Ban TTTT Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online