Lãnh đạo HVPGVN tại TP.HCM làm việc cùng Trường TCPH Đại Tòng Lâm

PSO - Chiều ngày 24/09/2020, thừa lệnh Hòa thượng Viện trưởng, đoàn đại diện HVPGVN tại TP. HCM đã đến thăm và làm việc trực tiếp với chư Tôn đức Ban Giám hiệu (BGH) Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trường TCPH tỉnh BR-VT), tại Tổ đình Đại Tòng Lâm (P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Đây là một trong 3 trường TCPH hiện đang liên kết với Học viện để đào tạo Cao đẳng Phật học liên thông. Đoàn HVPGVN tại TP. HCM gồm có TT. TS Thích Nhật Từ – Phó Viện trưởng Thường trực; TT. TS Thích Quang Thạnh - Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký; ĐĐ. TS Thích Lệ Ngôn - Phó chánh Văn phòng. Về phía Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh BR-VT, có HT. Thích Quảng Hiển - Hiệu trưởng; TT. Thích Nhuận Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Thường trực; ĐĐ. Thích Nhuận Ý - Chánh Thư ký, ĐĐ. Thích Đức Duy - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; NS.Thích Nữ Như Diên - Ủy viên Thủ quỹ,… cùng chư Tôn đức Ban Giám hiệu Trường. Đại diện Ban Giám hiệu Trường, TT. Thích Nhuận Nghĩa phát biểu khai mạc và báo cáo sơ lược về các thông tin: số lượng Tăng Ni sinh liên thông khóa I, II, các môn học trong học kỳ tới, lý lịch khoa học của giảng viên, số lượng Ban Giám hiệu Trường, tình hình làm luận văn,… Sau đó, thay mặt đoàn Học viện, TT. Thích Nhật Từ triển khai công tác đào tạo Cao đẳng liên thông, sau khi chuyển lời vấn an sức khỏe của Hòa thượng Viện trưởng đến HT. Thích Quảng Hiển. Theo đó, các vấn đề được Thượng tọa nêu ra gồm: đánh giá bao quát về Trường TCPH tỉnh BR-VT; bổ sung các môn học thiết yếu (như “Dẫn nhập triết học Phật giáo”, viết tiểu luận dựa trên nền tảng môn “Phương pháp nghiên cứu”); cần mở rộng thêm tiếng Pali, tiếng Sanskrist vào hệ thống các môn cổ ngữ Phật học bên cạnh các môn sinh ngữ; thống nhất sách giáo khoa (kể cả bắt buộc lẫn tham khảo) để chương trình học ở Trường không bị lệch so với Học viện; đối với việc thi cử, nên áp dụng đồng đều việc làm tiểu luận lần thi tại lớp; cần có phần mềm hỗ trợ nối kết và quản lý trong công tác đào tạo và cuối cùng, hướng dẫn Tăng Ni sinh sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn. Sau khi nhìn nhận những việc mà Trường đã làm được, TT. Thích Nhật Từ nêu ra các công tác còn thiếu sót trong quá trình giảng dạy. Qua đó, HVPGVN tại TP. HCM sẽ hỗ trợ tận tình những thiếu sót như phần mềm kỹ thuật, thư viện online, cũng như đi đến thống nhất việc tổ chức thi cử. TT. Nhật Từ nhấn mạnh đến việc làm tiểu luận đối với Tăng Ni sinh: “Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho Tăng Ni sinh trong công việc viết lách, nghiên cứu chuyên sâu Phật giáo ở tương lai”. Phản hồi lại ý kiến của Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, TT. Thích Nhuận Nghĩa nói về những khó khăn mà Trường đang gặp phải trong vấn đề bổ sung thêm các môn cổ ngữ lẫn quá trình làm tiểu luận cho mỗi môn học. Sau khi bàn bạc, đoàn Học viện và BGH Trường đều thống nhất sẽ bổ sung thêm môn học cũng như thay đổi cách thức thi cho khóa sau. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là để Tăng Ni sinh không gặp quá nhiều khó khăn do việc chênh lệch kiến thức khi học liên thông. Ngoài ra, cũng trong cuộc họp, TT. Thích Quang Thạnh đưa ra ý kiến rằng phải xem xét kỹ lý lịch khoa học của các giảng viên, cũng như giáo trình giảng dạy. Thượng tọa phát biểu: “Xem ai phù hợp và giỏi ở lĩnh vực nào nhất thì để người đó giảng dạy, bất kể là người đời”. Việc này giúp Tăng Ni sinh tiếp thu và thấm nhuần kiến thức không chỉ thuần về Phật giáo. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng đồng ý với TT. Nhuận Nghĩa với việc thêm môn “Quản trị hành chánh tự viện”. Khi đã thống nhất các công tác đào tạo, HT. Thích Quảng Hiển nhắn gửi đôi lời: “Trước hết, chúng tôi xin thành kính cảm ơn Ban Lãnh đạo Học viện đã quan tâm đến việc đào tạo Tăng Ni tại Tổ đình Đại Tòng Lâm. Từ khóa 2 trở đi, BGH sẽ rút kinh nghiệm sau những thiếu sót ở khóa trước để việc đào tạo Tăng tài trở nên tốt hơn. Điều quan trọng hiện giờ là phải tìm một số vị giảng viên chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm để giảng dạy những môn học thiết yếu tại Trường TCPH tỉnh BRVT. Ngoài ra, bộ phận Văn phòng cần thẩm định hồ sơ trung cấp lúc mới nhập học, phục vụ cho công tác đào tạo về sau”. Được biết, Hòa thượng đã dấn thân phục vụ công việc giáo dục Tăng tài trong suốt 31 năm với tất cả sức lực, khả năng để xây dựng trường học Phật giáo tại tổ đình Đại Tòng Lâm. Đặc biệt, sau kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học niên khóa 2020 tại HVPGVN tại TP. HCM, tất cả các thí sinh đến từ Trường TCPH tỉnh BRVT đều đầu và có cả thí sinh đạt thủ khoa. Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh BR-VT đã dẫn đoàn Học viện đi tham quan dự án bệnh viện Phật giáo Việt Nam tại Vũng Tàu.

Tin, ảnh: Bảo Tiên - Ngộ Trí Thuận

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online