Trà Vinh: ĐĐ. Thích Trí Huệ thuyết giảng tại khóa tu mùa hè "Ươm Mầm Tương Lai" ở Tu viện Liên Hoa

PSO - Sáng ngày 26/7/2020 (nhằm ngày 6/6 năm Canh Tý), ĐĐ. Thích Trí Huệ - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đã có thời thuyết giảng với chủ đề "Tu theo Đức Phật" tại khóa tu mùa hè với chủ đề "Ươm Mầm Tương Lai" tại tu viện Liên Hoa (ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Tham dự trong buổi thuyết giảng còn có Nhóm Từ Bi Giác Ngộ chùa Pháp Tạng. Khóa tu mùa hè "Ươm Mầm Tương Lai" được Ni sư trụ trì tu viện Liên Hoa tổ chức mỗi dịp hè về nhằm tạo sân chơi bổ ích, tạo thiện duyên trong chốn thiền môn thanh tịnh, tịnh tâm thư giãn tràn ngập niềm vui cho các em thanh thiếu niên sau những ngày căng thẳng với đèn sách ở mái trường. Được biết khóa tu diễn ra 3 ngày từ ngày 23 - 26/7/2020 với sự tham gia gần 100 em khóa sinh. Ngày thứ ba của khóa tu mùa hè với mong muốn tập cho các em khóa sinh và tạo nhân duyên cho các Phật tử mở mang thêm kiến thức về giáo lý Phật Đà, giúp tiếp thu và gieo hạt giống lành trong Phật pháp, tắm mình trong mưa pháp để làm hành trang quý mở ra con đường an vui trong tương lai, Ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Trí Huệ - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trụ trì chùa Pháp Tạng (TP.HCM) quang lâm thuyết giảng. Đại đức Thích Trí Huệ đã chia sẻ pháp thoại với chủ đề "Tu Theo Đức Phật". Để tu theo Đức Phật con đường căn bản là phải Quy y Tam bảo và giữ năm nguyên tắc đạo đức, thì mới chính thức trở thành một người Phật tử tại gia. Chữ Quy y là quay về nương tựa, Tam bảo là 3 ngôi báu: Phật là Bậc sáng suốt giác ngộ, Pháp là những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển, Tăng là một đoàn thể thanh tịnh. Ý nghĩa Quy y Tam bảo là quay về nương tựa 3 ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng. Năm nguyên tắc đạo đức là những đạo lý mà Đức Phật chế ra để ngăn những ý nghĩ ác, lời nói chẳng lành và việc làm bất chánh. Lợi ích của năm nguyên tắc đạo đức gồm: Không sát sanh là thân tâm nhẹ nhàng, Không trộm cắp là được an ổn, được người quý mến, Không tà dâm là được người kính trọng, gia đình hạnh phúc, không nói dối mọi được người kính nể, tin cậy, Không uống rượu tinh thần sáng suốt. Sau gần 2 tiếng với thời pháp, Đại đức mong muốn các bạn khóa sinh phải luôn luôn tránh làm điều ác, nguyện làm việc thiện hiếu thảo, biết vâng lời của ông bà cha mẹ, thầy cô giáo. Mà cần cố gắng nỗ lực học tập tốt, trau dồi rèn luyện đạo đức Chân - Thiện - Mỹ, để sau này lớn lên trở thành một người có ích cho xã hội và gia đình. Nhằm thêm không khí vui tươi, thử tài kiến thức Đại đức đã đặt câu hỏi đến với các em khóa sinh trả lời được tặng quà, nội dung xoay quanh chủ đề đã thuyết giảng và lịch sử về Đức Phật. Các bạn khóa sinh rất hăng hái, tích cực phát biểu nhận quà. Buổi thuyết giảng kết thúc trong niềm hỷ lạc và thập phần viên mãn sau lời chúc của Đại đức giảng sư đến khóa tu mùa hè diễn ra thành công tốt đẹp, hồi hướng, lời cảm tạ của BTC khóa tu mùa hè, giây ghi hình lưu niệm và thọ trai thân mật tại tu viện đầy ý nghĩa. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: 

CTV Pháp Trí

   
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online