BR-VT: Giới tử Tỳ kheo Ni cầu Chánh giới đại Tăng

Nghe đọc bài:

“Ban sơ Di mẫu Kiều đàm

Thọ trì Bát kỉnh ly phàm chứng chơn”

 

PSO - Mỗi đàn truyền giới đều có tính đặc thù riêng đặc biệt là đàn Tỳ-kheo-ni. Bởi vì, giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni phải trải qua hai giai đoạn thọ giới (Bổn pháp yết-ma và Chánh pháp yết-ma) thì giới thể vô tác mới phát sinh. Đương nhiên, cần phải hội đủ ba điều kiện: Giới sư thanh tịnh; Đàn tràng trang nghiêm (Hình thức tổ chức trang nghiêm và kết Cương giới như pháp); Giới tử phát tâm dõng mãnh cầu thọ giới pháp.

Đối với đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, sau khi Giới tử được Hội đồng Thập sư Ni truyền Bổn pháp yết-ma, trong ngày, Giới sư Ni phải dẫn các Giới tử qua đại Tăng cầu xin Chánh pháp yết-ma.

Theo luật Phật chế, giới tử Ni muốn thọ giới Tỳ-kheo-ni phải đối trước Hội đồng Thập sư Tăng, xin pháp Yết-ma, chư Tăng đồng ý, pháp Yết-ma thành tựu thì chúng Giới tử mới được đắc giới thể Tỳ-kheo-ni. Ni trưởng Thích nữ Như Như-Đường đầu Đàn giới Tỳ-kheo-ni cùng chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni hướng dẫn chư giới tử sang cầu Chánh giới từ đại Tăng.

Giữa hai bộ đại Tăng, chư giới tử trải qua các Già nạn được quy định trong luật Phật chế trước khi được thọ nhận pháp Yết-ma thọ giới. Trong giây phút này, Giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, hướng về chư Giới sư chí thành tha thiết lãnh thọ Giới pháp. Nhờ chư Tăng hành pháp Yết-ma và oai đức đại Tăng mà Giới tử mới được thành tựu vô tác Giới thể.

Giới đàn trang nghiêm, chư vị Giới sư thanh tịnh, Giới tử một dạ chí thành ấy chính là nhân tố tất yếu để thành tựu đàn giới, chư Giới tử mỗi đàn ba vị xin được chư tôn Hòa thượng bạch tứ Yế-ma để chính thức đắc giới thể Tỳ-kheo, sau đó các Giới tử được hướng dẫn xả Mạn y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

 

Giới thể cùng giới tướng được châu viên trên gương mặt 186 tân Tỳ-kheo Ni tràn đầy niềm hỷ lạc với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức Hội đồng Thập sư.

Nay Giới tướng, Giới thể đã thành tựu châu viên, Giới tử được chính thức dự vào hàng chúng Trung tôn, là thành viên của Tăng-già, thay Như-lai hoằng dương chánh pháp, gìn giữ mạng mạch của Phật pháp kế thừa mạng mạch Như-lai, hoằng dương chánh pháp.
 

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT Giới đàn

Download Android Download iOS
Trung ương GHPGVN thông báo người được gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sỹ Phật giáo

PSO - Hôm nay, ngày 16/5/2024, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Công văn số 151/HĐTS-VP1 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sỹ Phật giáo.

TP.HCM: Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông

Sáng ngày 16/05/2024 (mùng 9/4 năm Giáp Thìn), tại Tổ đình Phổ Quang (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. HCM, Viện chủ Tổ đình Phổ Quang.

TP.HCM: Tu viện Tường Vân ra mắt phim "Phật quốc ký sự" mừng Đại lễ Phật đản PL.2568

Sáng ngày 15/05/2024, tại Tu viện Tường Vân (Bình Chánh, TP.HCM), đã diễn ra Lễ ra mắt Phim phóng sự “Phật quốc ký sự” ghi lại hành trình tìm về các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Bộ phim do TT. Thích Phước Tiến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Trụ trì Tu viện Tường Vân cùng NSND Nguyễn Thước phối hợp thực hiện.

TP.HCM: Tu viện Tường Vân ra mắt phim "Phật quốc ký sự" mừng Đại lễ Phật đản PL.2568

Sáng ngày 15/05/2024, tại Tu viện Tường Vân (Bình Chánh, TP.HCM), đã diễn ra Lễ ra mắt Phim phóng sự “Phật quốc ký sự” ghi lại hành trình tìm về các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Bộ phim do TT. Thích Phước Tiến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Trụ trì Tu viện Tường Vân cùng NSND Nguyễn Thước phối hợp thực hiện.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online