02/12/2019 08:42

Ấn Độ: Nhóm Hộ trì Tam Bảo tham dự Đại lễ cung nghinh Xá Lợi và trao quà từ thiện

   PSO - Nhân chuyến công tác từ thiện hằng năm tại Ấn Độ trong 7 ngày (từ  23- 29/11/2019) của Nhóm Hộ trì Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Lâm - du học sinh VN đang theo học tại Ấn Độ, và Sư Minh Tánh -  đang hoằng pháp tại Thái Lan; nhóm Hộ Trì Tam Bảo (HTTB) do Sư Cô Huệ Tín và Sư Cô Hạnh Viên dẫn đoàn, cùng 60 thành viên đã tham dự Đại lễ cung nghinh Xá Lợi của hai trong mười vị Đại Đệ tử của Đức Phật: Xá- Lợi- Phất và Mục Kiền Liên.

Buổi cung nghinh được diễn ra trong hai ngày 24-25/11, tại tháp Sanchi, bang Madhya Pradesh; đặt dưới sự tổ chức của hai nước chính là Srilanka và Việtnam, cùng sự tham dự đông đảo của người dân địa phương và khoảng 5000 người nước ngoài. Vào sáng  ngày 24/11, trong không khí tưng bừng của lễ hội cúng dường kim ngân và chiêm bái xá lợi Phật hằng năm được diễn ra tại Sanchi Ấn Độ, Đoàn Việt Nam được chính thức làm chủ lễ cùng với nhiều đoàn Phật tử Theravada trên toàn thế giới đến tham dự, đã tạo nên một nét đẹp văn hoá Phật giáo nói chung và sắc thái truyền thống tốt đẹp tại thành phố Sanchi (tiểu bang Madhyaphradesh) nói riêng. Những hình ảnh ấy ít nhiều đem lại nhiều ấn tượng trong lòng người Phật tử khắp nơi, góp phần làm sống lại niềm tin trong sạch với Tam Bảo mà hơn nhiều thế kỷ người dân Ấn Độ đã bị che mờ bởi nhiều giáo phái ngoại lai. Sau ba ngày làm nhiều thiện pháp ở chùa Srilanka và các tháp tôn thờ những vị Thánh Arahan tại Sanchi Ấn Độ, ngày 26/11, nhóm HTTB tiếp tục công tác Từ thiện tại điểm trường tư cấp 1-2 do Mr. Praveen -  hiệu trưởng trường - sáng lập theo bước chân của Dr. Ambaskar. Được biết Dr. Ambaskar là vị lãnh đạo tài ba xuất chúng đã hướng dẫn và tiếp độ hằng trăm nghìn người từ Bà la môn giáo chuyển sang Phật giáo. Ông được xem là một vị bồ tát đương thời trong thế kỷ XXI này. Hành trình tiếp theo của nhóm HTTB, được diễn ra tại ngôi trường nhận nuôi 200 trẻ em Underpriviledge nghèo để được giáo dục tại thành phố bhopal Ấn Độ vào ngày 27 và 28/11. Đây là ngôi trường nhận nuôi và dạy những đứa trẻ mồ côi ở nam Ấn Độ. Tại đây, nhóm đã trao tặng 300 chiếc áo len, 1.250 chăn, 5kg gạo và nhu yếu phẩm cho các em nhỏ. Ngoài ra, 250 chiếc chăn và gói thức ăn thô của người Việt Nam cũng được phân phát ở những ngôi làng nghèo gần sanchi. Sau đó, đoàn đã di chuyển các điểm trường trong ngôi làng nghèo tại vùng nam Ấn Độ, và trao tặng 300 phần quà cho những trẻ em nghèo gồm: bộ đồ mùa đông, túi đi học, cùng bút vở và đồ chơi. Tổng kinh phí cho chuyến từ Thiện là trên 500 triệu đồng. Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:  

Tin: Ngọc Chơn; Ảnh: CLB Tấm lòng vàng Ấn Độ

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online